Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1-10, Bộ Giao thông-Vận tải không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thay vào đó là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.
Thành lập Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam từ ngày 1-10-2022. Ảnh Tienphong.vn
Thành lập Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam từ ngày 1-10-2022. Ảnh Tienphong.vn

Ngày 25-8, Báo Người lao động thông tin: Chính phủ ban vừa ban hành Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT).

Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Bộ GT-VT giảm 4 đơn vị, trong đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tách ra thành 2 cục (Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam). Đồng thời, Bộ GTVT sẽ không còn Vụ An toàn giao thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công-tư, Cục Y tế GT-VT.
Bên cạnh đó, Vụ Môi trường được nhập vào Vụ Khoa học công nghệ thành Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đổi tên thành Cục Quản lý đầu tư xây dựng và có thêm Vụ Hợp tác quốc tế.
Báo Vietnamnet nêu cụ thể: Cục Đường cao tốc Việt Nam có 5 phòng: Tổ chức-Hành chính; Pháp chế-Thanh tra-An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch-Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Ngoài ra, cục này còn có Chi cục Quản lý đường cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường cao tốc (ITS).
Chức năng, nhiệm vụ của Cục là theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.
Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có khối phòng ban tham mưu tương tự. Ngoài ra có thêm Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Bên dưới có 7 chi cục 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.
Theo dự kiến, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có 558 người và Cục Đường cao tốc Việt Nam có 170 người.
Bộ trưởng GT-VT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam là bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ NLĐO, Vietnamnet.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, thông suốt cho cấp xã mới

Chủ động, thông suốt cho cấp xã mới

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đang quyết liệt thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách, đổi mới để phát triển đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đèo thị trấn Tam Đảo theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Chủ động phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Vì vậy, các cơ quan chức năng và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động triển khai các phương án, bố trí nhân sự và phương tiện nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Thống nhất đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia

Thống nhất đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, việc thành lập một quỹ để thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người dưới 35 tuổi thuê mua, mua nhà ở… là có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Do đó, thống nhất tên quỹ là Quỹ phát triển nhà ở quốc gia.