Sống sót sau 32 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương nhờ dừa và nước mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bốn người Papua New Guinea đã sống sót thần kỳ sau hơn một tháng trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Đến ngày 12-2, họ đang hồi phục sức khoẻ ở quần đảo Solomon.

 

 4 người sống sót sau 32 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương từ Papua New Guinea đến quần đảo Solomon - Ảnh: researchgate.net
4 người sống sót sau 32 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương từ Papua New Guinea đến quần đảo Solomon - Ảnh: researchgate.net


Theo Hãng tin AFP, nhóm này đến từ tỉnh Bougainville của Papua New Guinea. Họ cho biết mình sống được là nhờ ăn những quả dừa trôi nổi trên biển và hứng nước mưa vào một cái chén trong 32 ngày trôi dạt. Tám người bạn đồng hành của họ, trong đó có một em bé, đã không may mắn sống sót.

Theo báo Star News của Solomon, nhóm này khởi hành từ tỉnh Bougainville ngày 22-12 để đi đón Giáng sinh ở quần đảo Carteret, cách đó khoảng 100km.

Dominic Stally, một trong những người sống sót, cho biết chiếc thuyền nhỏ của họ không may bị lật và một số người trong nhóm bị chết đuối.

Những người còn lại đã xoay xở để điều khiển chiếc thuyền nhưng sau đó, một số người khác tiếp tục tử vong, còn con thuyền trôi dạt đến một vùng biển hẻo lánh do dòng hải lưu mạnh.

Stally đau đớn cho biết: "Chúng tôi không thể làm gì hơn với xác chết và buộc phải thả những người đã mất xuống biển. Một cặp vợ chồng qua đời, để lại đứa con thơ của họ cho tôi. Tôi giữ đứa bé nhưng sau đó cháu cũng mất".

Theo Stally, nhiều chiếc tàu đánh cá đã đi ngang qua nhưng không nhận ra họ cho đến khi họ được vớt lên vào ngày 23-1 ở ngoài khơi New Caledonia sau khi đã trôi dạt khoảng 2.000km.

Báo Star News cho biết bốn người sống sót gồm 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và 1 bé gái 12 tuổi.

Họ xuống bờ ở Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon, vào ngày 8-2 và được điều trị tình trạng mất nước và chăm sóc sức khoẻ.

Theo AFP, chuyện về những người sống sót nhiều ngày trên biển không quá hiếm ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều hòn đảo nhỏ cô đơn giữa đại dương rộng lớn.

Tháng 1-2014, ngư dân người Salvador là Jose Alvarenga trôi dạt đến quần đảo Marshalls sau hơn 13 tháng trôi dạt từ lúc ông ra khơi ở bờ biển phía tây Mexico cùng một người bạn. Bạn của ông đã thiệt mạng trong chuyến đi gian nan đó.

Một thiếu niên Indonesia cũng đã sống sót sau bảy tuần trên biển năm 2018 sau khi thuyền đánh cá của em bị mất neo và trôi dạt 2.500km đến tận đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ.

Theo Hồng Vân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.