Sẽ mở lại phiên tòa xét xử nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào ngày 15/1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nói trên, tuy nhiên tại phiên tòa đã vắng mặt một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

1trinh-van-chien.jpg
Ông Trịnh Văn Chiến. (Ảnh: TTXVN)

Tối 14/1, bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sáng 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Chiến (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), Nguyễn Đình Xứng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) cùng 9 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower.

Trước đó, vào ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nói trên, tuy nhiên tại phiên tòa đã vắng mặt một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và người liên quan.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Hạc Thành Tower, gồm: Trịnh Văn Chiến (sinh năm 1960), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng (sinh năm 1962), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền (sinh năm 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam (sinh năm 1969), nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân (sinh năm 1965), nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1966), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ngô Đình Chén (sinh năm 1956), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Văn Xuân Hùng (sinh 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản - Giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa; Trần Công Tỏ (sinh năm 1956), nguyên Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính; Đinh Xuân Hướng (sinh năm 1970), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã; Nguyễn Mạnh Sơn (sinh năm 1958), nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã.

Theo cáo trạng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã tiền thân là Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa (100% vốn nhà nước) được giao quản lý diện tích 1.733,8m² tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Trong quá trình cổ phần hóa, các bị cáo đã xin giao đất, thực hiện giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Hạc Thành Tower, không xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm giao đất vào giá trị doanh nghiệp, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng cùng chịu trách nhiệm chính trong quyết định giá giao đất dự án Hạc Thành Tower.

Theo Việt Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null