Sập tường rào bao quanh Công viên Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 1 tuần nay, một đoạn bức tường rào bằng gạch bao quanh Công viên Diên Hồng (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã bị đổ sập xuống, làm che chắn một phần lối đi bộ trong công viên nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị nào thu dọn, sửa chữa.

Ảnh: Quang Tấn
Ảnh: Quang Tấn

Theo người dân thường xuyên đi bộ ở công viên cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, do trời mưa to cộng thêm gió đã làm một bức tường của công viên bị đổ sập. Bức tường bị đổ sập có chiều dài hơn 4 mét, được xây bằng gạch và tô bằng vôi vữa, dùng ngăn cách nhà dân và công viên. Vị trí tường sụp đổ cách cổng vào Công viên Diên Hồng khoảng 400 mét theo lối đi bộ quanh hồ Hiên Hồng.

Tường sập làm gạch, xi măng  đổ xuống tràn lấp gần nửa mặt đường dành cho người đi bộ, nhiều thanh đá nhọn hoắc lởm chởm trồi lên mặt đường. Đáng lo hơn, tường rào cạnh vị trí bức tường bị sập có dấu hiệu bị nứt, rất yếu. Nếu xảy ra mưa lớn, nước chảy từ trên cao xuống sẽ gây xói lở, nguy cơ tiếp tục sập tường là rất cao.

Đến chiều tối 17-9, sau khoảng 1 tuần xảy ra sập tường rào, vẫn chưa có đơn vị nào thu dọn đống gạch đổ nát cũng như sửa lại. Việc này ngoài gây mất mỹ quan công viên, còn đe dọa đến an toàn của người đi bộ thể dục quanh khu vực này.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.