“Sao vuông” vào mùa huấn luyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hàng nghìn chiến sĩ dân quân tự vệ miệt mài, hăng say luyện tập trên thao trường với quyết tâm giành kết quả cao nhất từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28.3.1935 - 28.3.2025).

Thời tiết tháng 3 đã bắt đầu oi ả, dù vậy trên thao trường, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) vẫn bám trụ, miệt mài với những động tác ngắm bắn, ném lựu đạn... Trong khi đó, đội ngũ cán bộ khung huấn luyện cũng bám sát để hướng dẫn, uốn nắn từng động tác cho các chiến sĩ.

Có mặt tại trường bắn của Ban CHQS huyện Vân Canh, chúng tôi có dịp chứng kiến 28 chiến sĩ dân quân cơ động của huyện thực hành bắn súng AR15. Từng chiến sĩ phong thái tự tin bước vào bệ bắn và thuần thục thực hiện các thao tác kỹ thuật.

Trở về tuyến nghỉ ngơi với thành tích bắn 76/90 điểm, dân quân cơ động Đoàn Văn Múc nhận được nhiều tràng vỗ tay tán dương, nể phục của đồng đội và được chỉ huy tặng hoa bắn giỏi. Phấn khởi trước kết quả kiểm tra, anh Múc chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm bắn đạn thật bằng súng AR15. Kết quả kiểm tra hôm nay khiến tôi rất vui và hài lòng. Đây là thành quả của việc luyện tập nghiêm túc, sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của chỉ huy và đồng đội”.

“Nắng mưa rèn chí kiên cường/Thao trường luyện tài tuổi trẻ”. Dưới sự hướng dẫn, kèm cặp sâu sát, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ khung huấn luyện, các chiến sĩ DQTV tiến bộ, trưởng thành rõ rệt sau từng buổi tập. Trung tá Võ Quang Khánh -  Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vân Canh nhìn nhận: “Để bảo đảm tốt chất lượng, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương pháp từ đơn giản đến phức tạp; phân chia lực lượng thành các tổ, nhóm để tập luyện. Những đồng chí luyện tập tốt hơn được phân công làm tổ trưởng, nhóm trưởng để kèm cặp, hướng dẫn các đồng chí khác. Ban CHQS huyện cũng cử cán bộ theo dõi tiến độ huấn luyện và trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh những nội dung còn yếu. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện năm nay khá tốt; riêng nội dung bắn súng đơn vị đạt khá, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị”.

Dân quân tự vệ năm nhất của huyện Hoài Ân luyện tập bắn súng. Ảnh: H.P

Dân quân tự vệ năm nhất của huyện Hoài Ân luyện tập bắn súng. Ảnh: H.P

Được huấn luyện tại đơn vị chính quy, lực lượng DQTV ở các địa phương đều phải thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt, học tập như lực lượng chính quy. Trong hơn 2 tuần, DQTV được học tập các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện các nội dung về quân sự (kỹ thuật bắn súng AR15, ném lựu đạn, thuốc nổ, đội ngũ...) và công tác hậu cần, kỹ thuật. Hết giảng đường lại ra thao trường, các “sao vuông” (tên gọi thân mật của DQTV) đã thích nghi với môi trường, tác phong quân sự.

Trung tá Nguyễn Văn Nhu- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hoài Ân cho biết: Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện đều là những lao động chính của gia đình, nhưng khi có lệnh gọi tập trung, tất cả đều tạm gác lại công việc, nhanh chóng có mặt để tham gia huấn luyện. Quá trình huấn luyện, tinh thần, thái độ học tập của DQTV rất tốt. Học trên giảng đường hay học ngoài thao trường, DQTV luôn có tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Để chuẩn bị tốt cho đợt huấn luyện, Ban CHQS các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về thao trường, bãi tập, làm mới một số mô hình học cụ hỗ trợ quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, đội ngũ khung huấn luyện cũng thường xuyên bám sát thao trường kịp thời uốn nắn từng thao tác cho các chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, tư tưởng. Thượng tá Đặng Khải Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh bày tỏ: “Kết thúc khóa huấn luyện, lực lượng DQTV trên địa bàn sẽ được kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ huấn luyện, kỹ thuật bắn súng. Trên cơ sở đó, đơn vị có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới, xây dựng lực lượng DQTV địa phương vững mạnh”.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác huấn luyện DQTV tại các địa phương, thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Với mục tiêu nâng cao trình độ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị cho lực lượng DQTV, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các địa phương tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế địa phương và địa bàn tác chiến. Nhìn chung, việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện được các địa phương thực hiện bài bản, có chất lượng. Đây chính là sự khởi đầu quan trọng, tạo đà, tạo thế cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả tốt nhất.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null