Sáng 5-2, Gia Lai có 85 ca nhiễm SARS-CoV-2, thêm 1 trường hợp tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 4-2 đến 8 giờ ngày 5-2, tỉnh ghi nhận 85 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Cụ thể: 1 trường hợp ở thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh test nhanh dương tính tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (bệnh nhân T.T.M.). 2 trường hợp ở phường Yên Đổ, TP. Pleiku test nhanh dương tính tại Bệnh viện Quân y 211. 4 trường hợp test nhanh dương tính tại khu vực sàng lọc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 1 trường hợp đi theo người thân dương tính tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

5 trường hợp đang cách ly tại nhà ở TP. Pleiku, gồm: 4 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Yên Đổ, liên quan đến trường hợp dương tính tại TP. Pleiku (bệnh nhân T.T.M.); 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Phù Đổng, liên quan đến trường hợp dương tính tại TP. Pleiku (bệnh nhân Đ.V.T.).

2 trường hợp test nhanh dương tính ở TP. Pleiku (chưa rõ nguồn lây) gồm: 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Biển Hồ; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã An Phú.

 Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân ra vào khu vực Bệnh viện TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân ra vào khu vực Bệnh viện TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính


1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế thị trấn Chư Sê (chưa rõ nguồn lây).

6 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Đức Cơ (bệnh nhân R.C.H.Y.). 20 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở khu phong tỏa xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh (chưa rõ nguồn lây).

2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở phường Tây Sơn, thị xã An Khê liên quan đến trường hợp dương tính tại thị xã An Khê (bệnh nhân N.T.V.). 3 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê gồm: 1 trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính tại thị xã An Khê (bệnh nhân Đ.T.T.N.); 2 trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính tại thị xã An Khê (bệnh nhân N.T.H.S.). 3 trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê (không rõ nguồn lây).

1 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa liên quan đến trường hợp dương tính tại thị xã Ayun Pa (bệnh nhân R.H.B.).

3 trường hợp test nhanh dương tính tại huyện Chư Păh (chưa rõ nguồn lây) gồm: 2 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở xã Ia Mơ Nông, 1 trường hợp test nhanh dương tính tại nhà ở thị trấn Phú Hòa. 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (chưa rõ nguồn lây).

6 trường hợp đang cách ly tại nhà ở huyện Ia Grai gồm: 3 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Krái, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Ia Grai (bệnh nhân K.M.); 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Pếch, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Ia Grai (bệnh nhân R.L.H.H.); 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Bă, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Ia Grai (bệnh nhân N.H.T.). 3 trường hợp test nhanh dương tính tại huyện Ia Grai (chưa rõ nguồn lây) gồm: 2 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Ia Khai, 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Ia Pếch.

6 trường hợp đang cách ly tại nhà ở huyện Phú Thiện gồm: 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở thị trấn Phú Thiện, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Phú Thiện (bệnh nhân M.T.N.); 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Sol, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Phú Thiện (bệnh nhân P.T.N.); 4 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Ia Sol, liên quan đến trường hợp dương tính tại huyện Phú Thiện (bệnh nhân S.K.). 9 trường hợp test nhanh dương tính tại huyện Phú Thiện (chưa rõ nguồn lây) gồm: 3 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Ayun Hạ, 5 trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trạm Y tế xã Ia Sol.

Còn lại, 5 trường hợp là người từ vùng dịch trở về địa phương gồm: 1 trường hợp cách ly tại nhà ở thị xã An Khê; 3 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Đak Đoa; 1 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Ia Grai.

Tính từ ngày 26-4-2021 đến 8 giờ ngày 5-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11.024 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 34 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10-2021 đến ngày 5-2 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.848 ca (1.712 ca dương tính mới và 136 ca tái dương tính). Hiện còn 572 trường hợp đang cách ly, điều trị.  

Tính đến 6 giờ ngày 5-2, không có trường hợp thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý; có 5 công dân đang cách ly tại Khách sạn Mê Kông, TP. Pleiku.

Liên quan đến trường hợp tử vong thứ 34, bệnh nhân là N.T.T. (SN 1934, địa chỉ phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Từ ngày 20 đến ngày 24-1: Bệnh nhân nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Khoảng 19 giờ 35 phút ngày 24-1, bệnh nhân chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3-2, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Ngừng tuần hoàn hô hấp/sốc nhiễm trùng/Covid-19 thể nguy kịch/Đợt cấp COPD mức độ nặng/Suy thận mạn giai đoạn cuối/Suy kiệt nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xử lý thi hài theo quy định.

Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để hướng dẫn, hỗ trợ.

Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn hoặc liên hệ theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Thế: 0979.790.134) để được hỗ trợ.

Khi cần tư vấn về chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Hữu Tùng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) theo số điện thoại 0905.387.234 hoặc 0269.3828.511.

Người dân có thể gọi số điện thoại (0269)1022 hoặc gửi nội dung phản ánh, kiến nghị lên Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://1022.gialai.gov.vn để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Hiện nay đã xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây; đã có biểu hiện tâm lý chủ quan của người dân, có tình trạng không tuân thủ quy định 5K; rất dễ xảy ra việc lây lan bùng phát dịch. Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tự giác thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm Thông điệp “5K + vắc xin”, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QRCode kiểm soát vào/ra tại các địa điểm công cộng; đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng "Sổ Sức khỏe điện tử" hoặc trên Cổng thông tin điện tử quản lý tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn), tham gia tiêm chủng đúng ngày giờ theo lịch hẹn.

Để biết thông tin tổng hợp tình hình phòng-chống dịch của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng, đề nghị người dân tra cứu Cổng thông tin phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://covid19.gialai.gov.vn.

Để xem cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai, đề nghị người dân tra cứu theo đường link: https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/CapdodichGiaLai.aspx hoặc quét mã QRCode sau:

 

 



Để xem thông tin dịch tễ, đề nghị người dân tra cứu Bản đồ số tình hình dịch tễ Covid-19 tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://mapscovid19.gialai.gov.vn.
 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp nguy hiểm khi lặn biển cho ngư dân và người lao động

Cảnh báo nguy cơ bệnh giảm áp khi lặn biển

(GLO)- Lặn biển là công việc gắn với sinh kế của nhiều ngư dân, người lao động vùng biển. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ quy trình an toàn, người lặn có thể đối mặt với bệnh giảm áp - tai biến nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương thần kinh và để lại di chứng.

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

null