Sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đầu tháng 3.2025, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đồng loạt tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc luyện tập đạt được yêu cầu sát tình hình thực tế, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh phương án, văn kiện tác chiến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, nội dung luyện tập gồm 2 vấn đề huấn luyện: Chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Ở từng trạng thái đều được tiến hành luyện tập đồng loạt từ hành động của kíp trực ban tác chiến, hành động của chỉ huy, cơ quan trong các trạng thái, theo các tình huống.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, trong quá trình luyện tập, cơ quan và đơn vị trong LLVT tỉnh đã thực hiện đúng, đủ các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ. Hành động của người chỉ huy đến các cơ quan đúng thứ tự, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng và bám sát kịch bản điều hành. Phương pháp, tác phong của chỉ huy kiên quyết, sát với tình hình thực tế, vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, xử trí tình huống linh động, sáng tạo bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị và các địa phương.

Ghi nhận tại Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh), sau khi nhận được mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ và thông báo về tình hình địch, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã thực hiện đầy đủ, thứ tự các bước theo quy định. Trong đó, Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt; tổ chức quán triệt, triển khai mệnh lệnh, chỉ lệnh, thông báo cho cơ quan đảm bảo đúng thời gian quy định. Nội dung và phương pháp quán triệt, triển khai của người chỉ huy các cấp được thể hiện rõ nét. Lực lượng hành quân ra khu tập trung bí mật đúng vị trí, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 739. Ảnh: H.P

Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 739. Ảnh: H.P

Tương tự, tại huyện Phù Cát, cấp ủy, chỉ huy đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, chuẩn bị vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm và tổ chức luyện tập sát thực tế. Cán bộ, chiến sĩ nắm được thứ tự, trình tự và thực hành đúng, đủ nội dung các bước.

Thượng tá Mai Xuân Sơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phù Cát, cho biết: “Đơn vị chú trọng luyện tập, khắc phục triệt để những nội dung còn yếu. Thông qua việc luyện tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của chỉ huy cơ quan, đơn vị cũng như công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc”.

Quá trình luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức thực hành nội dung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, trạng thái thời chiến; chuẩn bị lực lượng, vật chất, trang bị, tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sĩ hành quân ra khu tập trung bí mật.

Thượng tá Lê Anh Tuấn- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhìn nhận: “Nội dung của đợt luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đã được các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ trình tự nội dung, nguyên tắc từ thường xuyên lên cao, tổ chức cơ động lực lượng. Quá trình luyện tập đã đưa ra tình huống sát với thực tế địa phương, đơn vị gắn với củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị”.

Ở khía cạnh khác, đại tá Thân Trọng Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho rằng: Nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong luyện tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện. Thông qua luyện tập nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ. Từ đó, kịp thời phát hiện những nội dung còn yếu, thiếu để có biện pháp khắc phục; góp phần duy trì LLVT tỉnh luôn ở trạng thái SSCĐ cao, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh, đại tá Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 ghi nhận, biểu dương ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng trong vận hành cơ chế. Ngoài ra, chỉ huy các cấp cũng đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc mục đích, nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, khắc phục khó khăn với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cũng đề nghị trên cơ sở kết quả luyện tập, Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phương án, văn kiện tác chiến, hoàn chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ sát với tình hình nhiệm vụ, thực tế của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null