Sản phụ và hai bé song sinh được cứu kịp thời trong 6 phút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện thai phụ mang song thai, tuy nhiên trong 2 thai nhi có 1 thai ngôi đầu và 1 thai ngôi ngang, thai nhi ngôi ngang yếu và nhẹ cân hơn, có biểu hiện suy thai.

 

Hai bé sinh đôi ra đời khỏe mạnh và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Hai bé sinh đôi ra đời khỏe mạnh và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)



Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Hà, Phó khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cho biết đến ngày 17/10, tình trạng sức khỏe của ba mẹ con sản phụ Dương Thị Thơi (28 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai) dần hồi phục, các bé bú tốt và 1 ngày nữa sẽ được xuất viện.

Trước đó, chị Thơi mang song thai, bị suy thai, thai yếu, nhẹ cân, dọa vỡ tử cung.

Ngày 11/10, chị Dương Thị Thơi nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, đau bụng nhiều và đau ở vết mổ của lần lấy thai trước.

Người nhà chị Thơi cho biết chị Thơi mang thai ở tuần thứ 39, nhưng đây là lần sinh con thứ 3.

Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện thai phụ mang song thai, tuy nhiên trong 2 thai nhi có 1 thai ngôi đầu và 1 thai ngôi ngang, thai nhi ngôi ngang yếu và nhẹ cân hơn, có biểu hiện suy thai.

Các bác sỹ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, lấy thai nhi ra ngoài để cứu cả mẹ và con thai phụ.

Tiến hành phẫu thuật, do 1 trong 2 thai nhi bị suy thai nên các bác sỹ đã phải mổ bắt con thật nhanh. Đặc biệt, trong quá trình phẫu thuật, sức khỏe chị Dương Thị Thơi bị suy kiệt, huyết áp thấp, các bác sỹ phải tiến hành thật nhanh để lấy thai nhi ra và hạn chế mất máu tối đa cho sản phụ.

Sau gần 6 phút phẫu thuật, 2 bé ra đời khỏe mạnh, mẹ an toàn, 1 bé nặng 2,8kg và 1 bé nặng 2,4kg.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Hà cho biết các bác sỹ buộc phải phẫu thuật gấp để cứu thai nhi, vì nếu để lâu thai nhi sẽ bị chết lưu trong bụng do bị ngạt hô hấp.

Hơn nữa, trong quá trình phẫu thuật, thấy sản phụ có vết mổ cũ ở lần sinh trước, bụng mang song thai nên rất to, nguy cơ dọa vỡ tử cung và băng huyết sau sinh cao, các bác sỹ phải mổ nhanh nhất có thể để cứu 3 mẹ con.

Theo Lê Xuân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null