Sân bay Nga lại bị tấn công bằng UAV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lại có thêm một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra tại một sân bay ở vùng Kursk thuộc Tây Nam nước Nga vào sáng nay, 6-12 (giờ địa phương). Thông tin trên do đài RT dẫn tuyên bố từ Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt.

"Hậu quả từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một bể chứa dầu bốc cháy ở khu vực sân bay Kursk. Đám cháy đang được khoanh vùng. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường" - Thống đốc Roman Starovoyt cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào lúc 7 giờ 20 phút.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay vùng Kursk diễn ra chỉ một ngày sau khi hai căn cứ không quân Nga ở vùng Ryazan và Saratov bị tấn công bằng vũ khí tương tự.

Đài RT cho hay vùng Kursk gần với Ukraine nhưng Ryazan và Saratov nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ nước Nga khi cách biên giới khoảng 700 km.

"Không có thương vong trong vụ tấn công mới nhất" - Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoyt nhấn mạnh.


 

Hậu quả từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một bể chứa dầu bốc cháy ở khu vực sân bay Kursk. Ảnh: RT
Hậu quả từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một bể chứa dầu bốc cháy ở khu vực sân bay Kursk. Ảnh: RT


Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công nhằm vào sân bay Kursk, song tuần trước Thống đốc vùng Kursk cáo buộc lực lượng Ukraine liên tục tập kích vùng này và đã khiến một nhà máy điện hư hại, gây mất điện.

Đài RT dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 5-12 cho biết một số máy bay không người lái "do Liên Xô sản xuất" bay tầm thấp, nhắm mục tiêu vào căn cứ đồn trú các máy bay ném bom chiến lược của Nga tại sân bay Dyagilevo ở vùng Ryazan và sân bay Engels ở vùng Saratov.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã bắn hạ các máy bay không người lái nói trên nhưng mảnh vỡ của nó rơi xuống sân bay làm "hư hỏng nhẹ" 2 chiếc máy bay dưới đất.

Vụ tấn công này còn khiến 3 quân nhân Nga bị thương nặng, trong khi 4 người khác được đưa đến bệnh viện quân đội để điều trị - đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo Hải Ngọc - Bằng Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.