Rộng đường lựa chọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vay vốn tín dụng của ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác đối với các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất - kinh doanh đã được áp dụng từ lâu, song vay để trả nợ trong lĩnh vực phục vụ đời sống (tiêu dùng, mua bất động sản, ô tô…) thì khá mới mẻ.

Đây là một bước đi mới của cơ chế, chính sách, giúp cả ngân hàng thương mại lẫn khách hàng đều rộng đường lựa chọn.

Hơn nửa năm sau khi Thông tư 06/2023/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng có hiệu lực, phân khúc cho vay trả nợ ngân hàng khác đang khá nhộn nhịp và cạnh tranh.

Việc mở rộng đối tượng được vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác vừa tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thêm vốn tín dụng vừa giảm phần nào áp lực về khoản vốn đang vay. Thực tế, người dân vay tiền ngân hàng để mua nhà đất, xe cộ… trước đây từ 1-2 năm thường phải chịu lãi suất cao, do độ trễ chính sách và một số yếu tố khác.

Nếu trả trước hạn, người vay sẽ phải đóng phí phạt khá cao. Chưa kể, các ngân hàng khi tung gói ưu đãi lãi suất cũng thường áp dụng với người vay mới, trong khi khách hàng cũ lại chịu thiệt thòi dù đã nhiều năm "gắn bó" với ngân hàng đã vay.

Phải đến khi Thông tư 06/2023 ra đời, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước cho phép cá nhân vay mua bất động sản, vay tiêu dùng được vay ngân hàng khác để trả nợ cũ, bức tranh trên thị trường này mới có sự thay đổi. Các ngân hàng bắt đầu cạnh tranh, thu hút khách đang vay của ngân hàng khác.

Đây không hẳn là chuyện tranh giành khách. Việc này trở nên tích cực hơn khi mỗi ngân hàng sẽ phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm lãi suất để giữ chân khách hàng cũ, đồng thời có chính sách cạnh tranh để thu hút người vay mới. Ngân hàng nào yếu thế hơn, khách sẽ chuyển sang ngân hàng khác, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Các ngân hàng cũng chịu áp lực phải cải thiện dịch vụ, tiết giảm chi phí để giảm thêm lãi suất cho vay…

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn thấp và thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, nhu cầu vay tiền mua nhà đất chưa phục hồi mạnh, những chính sách mới như cho vay trả nợ ngân hàng khác được triển khai hiệu quả cũng góp phần kích thích tín dụng, thúc đẩy nhu cầu vay vốn nhiều hơn.

Dù vậy, ở góc độ khác, các ngân hàng và cơ quan quản lý cần theo dõi, kiểm soát việc một số cá nhân đang có khoản vay mua bất động sản, vay tiêu dùng vài chục tỉ hoặc cả trăm tỉ đồng bị nợ quá hạn có thể lợi dụng chính sách mới này để đảo nợ. Khách hàng có khoản vay tại 2-3 ngân hàng cũng có thể lợi dụng chính sách này để tránh bị nợ quá hạn, nợ xấu… Do đó, đòi hỏi sự quản lý, giám sát cần phải thường xuyên, chặt chẽ để tránh làm méo mó hoạt động tín dụng.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null