Quyết tâm thúc đẩy phát triển vùng động lực phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư và khơi thông các nguồn lực bị lãng phí, tỉnh Gia Lai đang tập trung tái khởi động hàng loạt dự án tồn đọng nhiều năm, nhất là tại khu vực phía Tây của tỉnh.

flc1.jpg
Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành rà soát hồ sơ, quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc để sớm tái khởi động dự án Khu phức hợp Đak Đoa. Ảnh: Minh Phương

Kích hoạt các dự án trọng điểm tồn đọng

Một trong những dự án trọng điểm được tái khởi động là Khu phức hợp Đak Đoa, trong đó có Tổ hợp sân golf Đak Đoa do Tập đoàn FLC đầu tư, với diện tích hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 1.321 tỷ đồng.

Dự án này nằm trên địa bàn xã Glar, xã Tân Bình và thị trấn Đak Đoa (nay là xã Đak Đoa) có hơn 156 ha rừng thông được trồng từ năm 1976 được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm sân golf.

Tuy nhiên, do dự án dừng triển khai từ năm 2022, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở đây trở nên lỏng lẻo khiến nhiều cây thông bị cưa cắt lấy gỗ hoặc đào trộm bán cho người chơi cảnh.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm tái khởi động dự án.

Ông Ngô Bá Vương-Bí thư Chi bộ thôn 3 (xã Đak Đoa), chia sẻ: “Thấy rừng thông bị đào trộm, cưa hạ lấy gỗ, người dân rất bức xúc. Nay tỉnh có chủ trương làm lại, bà con vui lắm. Mong chính quyền tỉnh chỉ đạo sát sao đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa khu vực này vào khai thác hiệu quả, giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định”.

lanh-dao-tinh-kiem-tra-khu-phuc-hop-dak-doa-tinh-gia-lai-thuoc-xa-dak-doa.jpg
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Khu phức hợp Đak Đoa (xã Đak Đoa). Ảnh: Phương Dung

Tương tự, Khu công nghiệp Nam Pleiku (xã Bờ Ngoong) có quy mô 200 ha, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 9-2019, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa vận hành do chậm trễ trong điều chỉnh quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư; yêu cầu trong vòng 4 tháng tới, chủ đầu tư phải hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hạ tầng thiết yếu để có thể thu hút doanh nghiệp từ đầu năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo không để các dự án lớn tiếp tục nằm chờ, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư và Nhân dân; đồng thời, phải quyết liệt tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực phát triển cho địa phương.

Ông Lê Trung Kiên-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, đơn vị triển khai dự án-cho biết: “Sau chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Doanh nghiệp đang khẩn trương điều chỉnh dự án phù hợp quy định và tiếp tục đề nghị tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng”.

nam-pleiku.jpg
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Pleiku đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hạ tầng thiết yếu, để có thể thu hút doanh nghiệp từ đầu năm 2026. Ảnh: Minh Phương

Hướng tới đô thị hiện đại, đồng bộ

Tại phường Pleiku, Dự án Khu đô thị sinh thái CK54 có quy mô 240 ha, được kỳ vọng trở thành “chìa khóa” thúc đẩy phát triển đô thị và ngành du lịch-dịch vụ của tỉnh.

Dự án định hướng xây dựng một đô thị kiểu mẫu, hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích về thương mại, giáo dục, y tế, giải trí và thể thao. Đáng chú ý, mới đây, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 806/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư trên 17.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh xác định, Khu đô thị CK54 sẽ được khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xác định giá khởi điểm khu đất đấu giá, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 8-2025.

nam-pleiku-1.jpg
Dự án khu đô thị sinh thái CK54 được kỳ vọng trở thành “chìa khóa” thúc đẩy phát triển đô thị và ngành du lịch-dịch vụ của tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku-nhấn mạnh: “Dự án sẽ là điểm nhấn quan trọng với nhiều hạng mục nổi bật như: sân golf 18 hố, siêu thị gần 5 ha, công viên nước, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị… Với khí hậu trong lành và cảnh quan đẹp, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và du khách”.

Ngoài các dự án trên, tỉnh Gia Lai cũng đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để khởi động lại nhiều dự án lớn như: Khu du lịch văn hóa-đô thị sinh thái đồi thông Pleiku (xã Ia Hrung); Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng (trước là phường Ia Kring); quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya (xã Biển Hồ); Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19)…

flc-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại
FLC Hilltop Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (thuộc 2 phường Hội Phú và Diên Hồng) đang chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án thành phần đường Nguyễn Văn Linh có 313 hộ bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có 201 hộ đồng thuận, còn lại 112 hộ chưa đồng thuận.

Liên quan đến dự án này, ông Phạm Xuân Điệp-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh-cho biết: “Theo chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đang tập trung xử lý hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính để đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Trước mắt, cần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp bàn giao mặt bằng theo kế hoạch”.

Việc tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt các dự án “ngủ quên” và đẩy nhanh thực hiện các dự án chậm tiến độ không chỉ mở lối cho các dòng vốn đầu tư mà còn góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, giải phóng tiềm năng khu vực phía Tây, từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới trong quá trình phát triển toàn diện của tỉnh.

Đây được xác định là vùng động lực mới, giàu tiềm năng, có vai trò quan trọng trong việc phát triển vùng cao nguyên của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

Ðổi cách làm để tạo sản phẩm OCOP

(GLO)- Từ sản xuất theo kinh nghiệm, người dân xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

null