Quyết liệt từ đầu, giờ đây đâu phải 'xót xa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng nửa tháng trở lại đây, cơ quan chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) liên tục tổ chức cưỡng chế những công trình lớn, công trình kiên cố xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý, xây dựng trên khu bảo tồn biển, lấn rừng…
 

Mới đây nhất, ngày 9.11, có 2 căn biệt thự tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ bị cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn. Đây là công trình xây dựng rất khang trang, nền móng, cột bằng bê tông cốt thép... Mỗi căn biệt thự được xây dựng trên nền đất hơn 500 m2, là đất do nhà nước quản lý.

 

Thực hiện quyết định cưỡng chế, chủ nhân 8 bungalow xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc, Kiên Giang tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Trung
Thực hiện quyết định cưỡng chế, chủ nhân 8 bungalow xây dựng trái phép tại Khu bảo tồn biển Phú Quốc, Kiên Giang tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Trung



Hay khoảng 10 ngày trước khi tháo dỡ 2 căn biệt thự nói trên là vụ tháo dỡ 8 bungalow nằm trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc (thuộc ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh). Các bungalow này cũng được xây dựng hoành tráng và kiên cố đến nỗi lực lượng cưỡng chế phải rất vất vả mới hoàn thành việc tháo dỡ…

Chứng kiến các công trình bị cưỡng chế, nhiều người không khỏi xót xa trước những mảng tường, hàng rào, mái nhà… từ từ rớt xuống. Để xây dựng được các công trình này, người vi phạm phải tốn tiền tỉ.

Vị lãnh đạo TP.Phú Quốc cũng chia sẻ thêm với người viết, có đến 79 căn biệt thự xây dựng trên đất nhà nước quản lý. Thời gian tới, chính quyền TP sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tiến hành cưỡng chế 77 căn còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều tiền của người dân đổ sông, đổ biển.

Dẫu biết vi phạm phải xử lý, nhưng nếu cơ quan chức năng địa phương nghiêm khắc, quyết liệt ngay từ đầu thì bây giờ đâu phải xót xa. Nếu ngay từ lúc người dân mới đặt những viên đá đầu tiên, chính quyền cho người đến ngăn chặn thì đâu có cảnh phải đập bỏ nhiều căn biệt thự to đùng. “Chính tôi khi chứng kiến cũng rất xót khi thấy tiền của dân bị phá bỏ, nhưng đây là quy định của pháp luật, không thể làm khác hơn”, vị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói với người viết.

Theo Hoàng Trung (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null