Quy Nhơn, khi phố lên đèn…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Thời gian qua, công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đô thị được Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện khá đồng bộ. Nhờ đó nhiều tuyến đường, ngõ phố, công viên, quảng trường… ngày càng đẹp hơn, Quy Nhơn vì thế cũng thêm lung linh.

Theo ông Phạm Thanh Liêm, Giám đốc Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, hệ thống chiếu sáng đô thị ở TP Quy Nhơn gồm nhiều phần, như: Hệ thống chiếu sáng đường phố phục vụ giao thông, các công trình chiếu sáng không gian chức năng đô thị, cụm chiếu sáng trang trí quảng cáo, hệ thống chiếu sáng chuyên dùng trang trí công trình kiến trúc - di tích văn hóa lịch sử… Hiện Công ty đang quản lý, vận hành 19.000 bộ đèn chiếu sáng các loại, trong đó có 6.000 bộ đèn led chiếu sáng công cộng (chủ yếu ánh sáng trắng) và hàng nghìn cụm, bảng đèn led trang trí (led đơn sắc, led full color) lắp đặt ở các nút giao thông, cổng chào, cổng vòm, lưới đèn… khắp thành phố.

Đêm Quy Nhơn lung linh ánh đèn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Đêm Quy Nhơn lung linh ánh đèn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Trước đây việc quản lý, vận hành những hệ thống trên thực hiện thông qua hơn 300 tủ điều khiển lắp đặt theo công trình, cụm công trình. Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống này lạc hậu về nhiều mặt. Để khắc phục hạn chế, từ năm 2019 đến nay, Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 50 tủ điều khiển chiếu sáng trên nền tủ cũ được lắp đặt trước đó, số tủ này đặt ở các tuyến phố, nút giao thông ở trung tâm TP Quy Nhơn vàmột số tuyến đường ở các xã Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn Hải, phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân…

Anh Phạm Anh Văn, cán bộ kỹ thuật của Công ty cho biết: Hãy hình dung thế này, trước đây muốn mở/tắt công tắc 1 bộ đèn, hoặc 1 cụm đèn mình phải đến tận nơi, bật/tắt 1 công tắc hoặc 1 loạt công tắc. Giờ không phải vậy nữa, hệ thống mới cho phép mình điều khiển từ xa việc tắt mở chính xác đến từng bóng, từng cụm thiết bị thông qua sóng di động 4G. Kỹ thuật viên có thể thực hiện thao tác ngay tại trung tâm điều hành của Công ty hoặc từ bất cứ đâu qua thiết bị đầu cuối có cài đặt phần mềm, ứng dụng điều khiển, có kết nối internet (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng…). Không chỉ có vậy, qua hệ thống chúng tôi còn có thể giám sát tình trạng của thiết bị, có hỏng hóc gì không, đèn sáng bình thường hay đã bị hư…

Công nghệ, kỹ thuật điều khiển mới giúp kỹ thuật viên dễ dàng linh hoạt điều chỉnh giờ chiếu sáng phù hợp, cường độ sáng, đảm bảo mục tiêu chiếu sáng kịp thời, tiết kiệm; đồng thời việc điều khiển từ xa như trên còn giúp công tác quản lý trở nên đơn giản, theo dõi điều khiển hệ thống từ xa, nhất là khi có sự cố trên hệ thống để khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên đến nay việc cải tạo, nâng cấp phải thực hiện mỗi năm một ít.

Không chỉ chiếu sáng thông thường những năm gần đây Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn còn chú trọng đầu tư mảng chiếu sáng trang trí mà hình ảnh dễ thấy là những bảng led hoa văn trang trí đường phố, cột đèn, trụ điện, lưới chiếu sáng gắn trên cây xanh, một số tuyến phố… những công trình này khiến Quy Nhơn về đêm đẹp lung linh.

Phối cảnh cụm đèn trang trí lắp đặt ở nút giao thông đường Võ Thị Yến - Nguyễn Trung Tín. Ảnh: AN NHIÊN

 Phối cảnh cụm đèn trang trí lắp đặt ở nút giao thông đường Võ Thị Yến - Nguyễn Trung Tín. Ảnh: AN NHIÊN

Trò chuyện với tôi, anh Phạm Anh Văn, cho biết thêm: Với công nghệ, kỹ thuật cách đây năm mười năm, mình gần như không thể có các mẫu hoa văn đèn trang trí, các lưới chiếu sáng như anh thấy tại các quảng trường, công viên, cổng chào… Hoặc nếu làm được thì cũng phải tiêu tốn một số tiền lớn từ đầu tư ban đầu đến duy trì, lớn đến mức mình sẽ không dám nghĩ đến. Với sự hỗ trợ của công nghệ, kỹ thuật mới, thiết bị mới, mình hoàn toàn có thể làm được nhiều hệ thống chiếu sáng, đặc biệt làchiếu sáng trang trí với mức đầu tư thấp hơn trước vô cùng nhiều. Dễ thấy nhất là sự xuất hiện của các loại bóng đèn led, với loại đèn này các chuyên gia có thể mở rộng biên độ sáng tạo khi thiết kế các công trình chiếu sáng.

Từ nay đến trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vừa duy trì, bão dưỡng, sửa chữa hệ thống 1.300 điểm hoa văn đèn led trang trí, các cổng chào điện tử, bảng thông báo điện tử… Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn còn lắp mới một số hệ thống chiếu sáng trang trí đường phố, khu vực công cộng. Đặc biệt, Công ty làm mới ba công trình chiếu sáng trang trí đô thị tại các nút đảo giao thông: Võ Thị Yến - Nguyễn Trung Tín; Tây Sơn - An Dương Vương; Trần Phú - Hai BàTrưng.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null