Quy hoạch tốt để có đội ngũ cán bộ xứng tầm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang được các Tỉnh ủy, Thành ủy và các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai khẩn trương. Việc cần nhất lúc này là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch, đảm bảo đó thực sự là những người ưu tú, xứng tầm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước và các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Bình Dương… đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt quan điểm, quy trình và tiến hành thăm dò, lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031). Với định hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhiều nhân sự là phó bí thư, các trưởng ban Đảng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố cùng thứ trưởng các bộ được xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã được giới thiệu vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới trên tinh thần nhất trí cao.

Mặc dù mới chỉ là bước quy hoạch nhưng đây là khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng, tạo nguồn cán bộ cho Trung ương. Vì thế, dứt khoát không để những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, đặc biệt cơ hội chính trị chen tên vào danh sách.

11 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải xin thôi nhiệm vụ hoặc bị cách chức từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội XIII đã mắc một số hạn chế, khuyết điểm nhất định. Có thể đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, sự biến chất của cá nhân. Nhưng đó cũng có thể là những khuyết điểm từ trước khi họ trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mà tổ chức đã không phát hiện để ngăn chặn khi làm công tác nhân sự.

Dù gì thì đó cũng là bài học cay đắng mà những người làm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng cần xem là bài học kinh nghiệm sâu sắc để việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới chặt chẽ và hiệu quả hơn, trên tinh thần chú trọng chất lượng. Những người được giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có khả năng hoạch định đường lối, chính sách; có năng lực tổ chức thực hiện và dự báo, xử lý tình huống đột xuất; có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Hay nói khác hơn, đó là những cán bộ có tinh thần dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Muốn vậy, điều cần nhất lúc này là các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch. Người đứng đầu, chịu trách nhiệm giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải có tâm, có tầm để nhìn rõ được những người khi ở vị trí bên dưới dù chưa “phát lộ” hành vi tiêu cực lúc này, nhưng sẽ có nguy cơ lộ rõ suy thoái, biến chất, tham nhũng khi có quyền lực trong tay. Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nếu giới thiệu được nhân sự có tài năng và đạo đức vào Trung ương. Ngược lại, sẽ bị xử lý kỷ luật nếu vì phe cánh mà giới thiệu vào tổ chức những người có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, mất đoàn kết hay cơ hội chính trị.

Lịch sử từng ghi nhận nhiều nhân tài của đất nước được phát hiện, tiến cử và trở thành những bậc lương đống của quốc gia. Họ được tiến cử bởi những người có tâm vì sự nghiệp chung và đã bộc lộ tài năng nổi trội khi có điều kiện thử thách qua thực tế, đóng góp xứng đáng cho dân, cho nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thực tiễn lãnh đạo của Đảng hơn 9 thập kỷ qua cho thấy, công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Bố trí cán bộ đúng thì công việc “chạy”, còn bố trí cán bộ sai thì bộ máy trì trệ, công việc hỏng. Do đó, quyết định sự thành bại là ở chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, cán bộ hàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổ chức tốt việc giới thiệu, quy hoạch cán bộ vào Trung ương là bước chuẩn bị quan trọng, trách nhiệm để Đại hội Đảng khóa XIV có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng tầm nhiệm vụ mà đất nước và người dân tin tưởng giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null