Quay clip hỏi luật sau khi vi phạm giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-1-2015, trên trang Youtube.com đã xuất hiện 4 đoạn clip dài khoảng 7 phút với tiêu đề “Công an phường Hội Thương tấn công đánh và cướp điện thoại”. Cả bốn đoạn clip trên đều được một tài khoản có tên là “quang huynh” đăng tải.

Trong các đoạn clip thể hiện, Công an phường và tổ trật tự bắt giữ một xe mô tô vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trong lúc anh Cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ, người vi phạm đã lấy điện thoại ghi lại toàn bộ buổi làm việc. Người vi phạm nói giọng miền Trung liên tục hỏi về luật pháp và chứng cứ đối với lực lượng thi hành công vụ. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ trật tự phường đã đôi co với người vi phạm vì cứ bị chĩa máy quay vào người. Ông trật tự phường trong lúc nóng giận đã lớn tiếng quát nạt, đòi đánh người vi phạm giao thông… Toàn bộ sự việc được cho là xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku), thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến.

 

Ông Võ Trường Giang-Trưởng Công an phường Hội Thương, trao đổi với phóng viên. Ảnh: N.L
Ông Võ Trường Giang-Trưởng Công an phường Hội Thương, trao đổi với phóng viên. Ảnh: N.L

Để làm rõ sự tình, phóng viên có buổi làm việc với Thiếu tá Võ Trường Giang-Trưởng Công an phường Hội Thương (TP. Pleiku), ông cho biết: Sự việc diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-1-2015, tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học. Thời điểm đó, thực hiện công tác đảm bảo trật tự giao thông trước, trong và sau Tết, tổ công tác do 2 sĩ quan Trịnh Quốc Thường và Nguyễn Thanh Toàn phát hiện xe mô tô biển số 81F8-0129 do ông Trần Quang Huỳnh (SN 1982, quê quán tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, hiện đang trú tại tổ 19 phường Thống Nhất, TP. Pleiku) điều khiển theo hướng ngã ba Diệp Kính về Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Tổ công tác yêu cầu ông Huỳnh dừng xe, thực hiện điều lệnh, thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lúc này, ông Huỳnh đã có hành động rút điện thoại, bật chế độ quay phim, hướng về lực lượng thi hành công vụ rồi hỏi chứng cứ đâu mà bảo ông ta vi phạm. Hai sĩ quan ra sức giải thích rằng khu vực này không có camera, việc vi phạm của ông Huỳnh có nhiều người làm chứng song ông này không cho rằng như vậy, cứ sấn tới bắt bí những người thi hành công vụ bằng những câu hỏi như là chứng cứ đâu, làm như vậy có đúng luật không…

Trước sự thiếu hợp tác của ông Huỳnh, tổ công tác đã yêu cầu Đội Cảnh sát Trật tự TP. Pleiku hỗ trợ. Khi đội trật tự đến, ông Huỳnh vẫn tiếp tục dùng điện thoại nhằm vào từng người thi hành công vụ để ghi hình. Khi ông Huỳnh lia máy sát vào mặt ông Phạm Ngọc Phụng (59 tuổi, thành phần tổ trật tự đô thị), ông Phụng nói rằng ông không phải diễn viên điện ảnh nên đừng quay. Tức giận vì ông Huỳnh vẫn cứ tiếp tục quay, ông Phụng đã không kiềm chế, nổi nóng xông vào ngăn cản việc này song may mắn là có người cản lại.  

Cũng theo Thiếu tá Võ Trường Giang, tại khu vực trên không cấm quay phim, công dân có quyền quay để giám sát việc làm của tổ công tác. Song, có điều hơi lạ là, vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ, kết thúc lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày. Toàn bộ thời gian này, ông Huỳnh đều liên tục quay phim, do đó, đoạn clip trên khẳng định phải dài trên 30 phút. Tuy nhiên, tổng cộng 4 đoạn clip trên mạng chỉ có thời lượng chưa đầy 8 phút, vậy phải chăng, ông này đã biên tập, cắt xén rồi tung lên mạng những chi tiết có lợi cho ông ta, để nhân dân nghĩ sai về lực lượng thi hành công vụ? Trong khi từ đầu chí cuối, 2 sĩ quan và Cảnh sát trật tự luôn ứng phó khéo léo trước tình huống khó xử trên.

Về câu hỏi của người vi phạm rằng, Công an có quyền phạt ngay tại hiện trường không, Thiếu tá Giang khẳng định, đối với các lỗi thông thường, khi phát hiện vi phạm, cán bộ chiến sĩ sau khi thực hiện điều lệnh, yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ, thông báo lỗi vi phạm thì có quyền phạt tại chỗ. Và lỗi của ông Huỳnh là không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đây là lỗi vi phạm thông thường. “Về ông Phạm Ngọc Phụng, ông này đã công tác ở phường này từ năm 1975 (40 năm) đến nay, hiện là cán bộ bán chuyên trách tổ trật tự đô thị. Dù bức xúc khi bị người khác dùng điện thoại quay sát mặt song hành vi được ghi lại trên video clip là không chuẩn mực đối với người thi hành công vụ. Trước mắt, Công an phường sẽ nhắc nhở ông Phụng, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền”-ông Trưởng Công an phường khép lại buổi làm việc.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.