Quảng Ngãi: Dời thời điểm 'đóng đường' sửa chữa cầu Trà Khúc 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo kế hoạch ban đầu, việc cấm các phương tiện qua lại để sửa chữa cầu Trà Khúc 2 bắt đầu từ 12 giờ ngày 15.7. Tuy nhiên, do còn thiếu nhiều biển báo, biển hướng dẫn nên thời điểm 'đóng' cầu Trà Khúc 2 sẽ thực hiện từ 12 giờ ngày 17.7.

Tối 15.7, đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết cầu Trà Khúc 2 (ở Quảng Ngãi) đang bị hư hỏng nhiều nên đơn vị có kế hoạch thi công sửa chữa, thời gian dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tháng.

Cầu Trà Khúc 2 dài 1,2 km bắc qua sông Trà Khúc, nối với QL1A đoạn qua TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), được đưa vào sử dụng từ năm 2003. Qua hơn 20 năm sử dụng, cầu Trà Khúc 2 có nhiều chỗ bị hư hỏng, không ít vị trí chịu lực trên cầu đã xuất hiện các vết nứt lớn, kéo dài.

Bên cạnh đó, nhiều thanh lan can cầu đã bị gãy, để lộ khoảng trống lớn; hàng loạt hộp đèn điện chiếu phản quang cũng bị hư hỏng, từng có thời gian lộ ra những chùm dây điện đáng lo ngại, vì dẫn đến nguy cơ bị điện giật.

Cầu Trà Khúc 2 được đưa vào sử dụng năm 2003, nay đã bị hư hỏng nhiều chỗ

Cầu Trà Khúc 2 được đưa vào sử dụng năm 2003, nay đã bị hư hỏng nhiều chỗ

"Để tăng cường an toàn giao thông và hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn, chúng tôi đang rà soát, bổ sung một số biển báo để trước khi cấm lưu thông hoàn toàn. Trong thời gian chờ sự thống nhất với các cơ quan, ban ngành địa phương Quảng Ngãi, chúng tôi bổ sung hệ thống an toàn liên quan đến việc cấm lưu thông khi qua cầu Trà Khúc 2", đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết.

Nhiều nơi chịu lực trên cầu Trà Khúc 2 có dấu hiệu sụt hỏng

Nhiều nơi chịu lực trên cầu Trà Khúc 2 có dấu hiệu sụt hỏng

Khu Quản lý đường bộ 3 hiện đã có công văn khuyến cáo người và các phương tiện tham gia giao thông về việc phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công, sửa chữa cầu Trà Khúc 2.

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 17.7, cầu Trà Khúc 2 sẽ không cho các phương tiện qua lại để tiến hành sửa chữa cầu

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 17.7, cầu Trà Khúc 2 sẽ không cho các phương tiện qua lại để tiến hành sửa chữa cầu

Theo kế hoạch ban đầu, việc cấm các phương tiện qua lại cầu Trà Khúc 2 bắt đầu diễn ra từ 12 giờ ngày 15.7. Tuy nhiên, do các tuyến đường được phân luồng còn thiếu nhiều biển báo và biển hướng dẫn, vì vậy tại cuộc họp vào ngày 15.7 giữa Khu Quản lý đường bộ 3 và Sở GTVT Quảng Ngãi, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất việc cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Trà Khúc 2 sẽ thực hiện từ 12 giờ ngày 17.7.

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

null