Quảng Ngãi: Bắt giam 2 giám đốc sản xuất, tiêu thụ xăng dầu giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai đối tượng liên quan đến vụ pha chế, tiêu thụ xăng dầu giả lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ngãi đã bị cơ quan chức năng bắt giam. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Ngày 23/9, Công an Quảng Ngãi cho biết đã bắt giam đối tượng Bùi Đình Chương (SN 1978, ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) - Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) và Nguyễn Minh Hiệp (SN 1949, quê ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)  - Giám đốc công ty TNHH Môi trường Dung Quất (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của một số đối tượng liên quan.
 
 Phương tiện, vật dụng sang chiết xăng dầu.
Để thực hiện việc sản xuất và bán xăng dầu giả trên, lợi dụng là chủ doanh nghiệp (Công ty TNHH Vận tải Đình Chương) được hợp đồng vận chuyển dầu cho công ty PV OIL - Khu kunh tế Dung Quất, Bùi Đình Chương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp chì rút bớt dầu trên các xe bồn (nhận dầu từ kho Nhà máy PV Oil - cảng Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn để chở đi nơi khác). Còn Nguyễn Minh Hiệp cho nhân viên thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu và một số hóa chất gồm: H2SO4, NaOH... để pha chế, nấu thành phẩm là dấu gốc, dầu bôi trơn.
Toàn bộ số dầu rút trộm từ các xe bồn được 2 đối tượng trên đưa về nhà xưởng, kho chứa ở khu vực gần nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hiệp và Công ty TNHH Môi trường Dung Quất, xã Bình Thạnh để pha trộn. Sau đó, sử dụng xe bồn chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh khác.
Trước đó, vào tối 21/9, tại kho hàng của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Sơn đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ống dẫn chiết chất lỏng sang qua một xe bồn biển kiểm soát 76K - 6468 của Công ty THHH MTV vận tải Đình Chương có chứa dầu D.O để pha trộn. Số lượng chất lỏng hơn 3000 lít trên xe bồn là dầu giả.
 
 Lực lượng chức năng khám xét tại hiện trường.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn đã khám xét khẩn cấp tại phân xưởng trụ sở của Công ty TNHH Môi trường Dung Quất (thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), do đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 1949, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc, phát hiện thiết bị dùng để sản xuất dầu giả, nhiều loại hóa chất, trên 10 mét khối dầu thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để thực hiện việc sản xuất, mua bán dầu giả.
Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Minh Hiệp đã móc nối với Bùi Đình Chương để mua, pha chế và vận chuyển trên 100 chuyến/300.000 lít dầu giả bán ra trên thị trường trong và ngoài tỉnh, thu lợi nhuận ước hàng tỷ đồng.
Theo công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là một trong những vụ pha chế, tiêu thụ xăng dầu giả lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở tỉnh này.
Nghiêm Hà (Kinhtedothi)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null