Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trao “cần câu” chứ không trao “con cá”, các cấp, ngành đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, địa bàn nghèo có thêm điều kiện, phát huy được nội lực, ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố vào tháng 2-2024, tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước là 2,93%, với 815.101 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,78%, với 771.235 hộ. Đến hết tháng 9-2024, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc giảm 1%, còn ở mức 1,93%.

z6146818645987-dbfa4aebf2d13e320e68b9047a305318.jpg
Các hộ nghèo ở xã Ia Ka (huyện Chư Păh) được hỗ trợ bò sinh sản nhằm phát triển kinh tế. Ảnh: K.N

Đó là kết quả mang lại từ các chính sách hỗ trợ, huy động sự chung tay của cả xã hội để giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý là Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngày càng chú trọng mục tiêu không chỉ giúp hộ nghèo được tiếp cận bình đẳng, đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin. Đây cũng chính là điều đưa Việt Nam trở thành 1 trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người sống trên địa bàn nghèo. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được xem là trọng điểm trong “cuộc cách mạng” xóa đói, giảm nghèo của nước ta. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trao “cần câu” chứ không trao “con cá”, các cấp, ngành đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, địa bàn nghèo có thêm điều kiện, phát huy được nội lực, ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với cả nước, Gia Lai luôn chú trọng công tác chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ khó khăn bằng nhiều hình thức, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, từ tháng 10-2023 đến hết tháng 9-2024, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 39,135 tỷ đồng. Từ nguồn tiền này, có 367 ngôi nhà được xây dựng và sửa chữa; gần 900 lượt người được hỗ trợ chữa bệnh và cấp học bổng; hơn 230 hộ được hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất… Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là điểm nhấn khi tích cực hỗ trợ theo nhu cầu của hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo về giống cây trồng và vật nuôi. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng đóng góp nguồn lực không nhỏ cho công tác giảm nghèo. Mới đây, UBND tỉnh đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng để xây dựng 60 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại thị xã An Khê, huyện Kông Chro và Chư Sê.

Nhờ đa dạng các giải pháp, hình thức hỗ trợ, tính đến cuối năm 2024, Gia Lai còn khoảng 23.884 hộ nghèo, chiếm 6,07%. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 21.377 hộ, chiếm 12,71%. Năm 2024, hộ nghèo giảm 2,04%; hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 4,34%. Toàn tỉnh hiện còn 34.546 hộ cận nghèo; trong đó, đồng bào DTTS là 27.671 hộ, chiếm 16,45%. Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 còn 4,05% (giảm 2,02% so với năm 2024); tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS giảm 3%.

z6146784382780-9d8df133b0ad5349ac90f2831e0bad84.jpg
Gia đình ông Puih Ni (thứ 4 từ trái sang; làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" để xây ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Ảnh: K.N

Tết Nguyên đán 2025 đang cận kề. Các cấp bộ, ngành, địa phương lại tập trung xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người khó khăn với tinh thần đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 40-CT/TW. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành Công văn số 2973/UBND-KGVX triển khai phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025.​ Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương triển khai thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực. Chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 ý nghĩa, thiết thực, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn được ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Giảm nghèo là một mục tiêu lớn, xuyên suốt trên hành trình phát triển của nước ta. Nhờ việc ưu tiên nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo, người khó khăn, đối tượng yếu thế mà hàng chục triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, diện mạo các vùng quê ngày càng khởi sắc, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null