Quản lý thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ai cũng biết thời gian đã đi qua thì không bao giờ trở lại. Vậy làm thế nào để mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa, để có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn là kỹ năng mà mỗi người cần rèn luyện.

Chúng ta thường nghe nói đến cụm từ “quản lý thời gian”. Thật ra, khái niệm này không mới. Từ nhỏ, chúng ta đã được ông bà, cha mẹ, thầy cô dạy rằng: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, “giờ nào việc đó”, “đừng để nước đến chân mới nhảy”... Những câu nói ấy nhắc nhở mỗi chúng ta không được chậm trễ, trì hoãn công việc cần làm.

Để có thể thực hiện tốt những công việc của mỗi ngày, chúng ta cần có kế hoạch, làm sao để có thể tận dụng hết thời gian làm được những điều có ích, kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi.

quan-ly-thoi-gian.jpg
Quản lý thời gian (ảnh minh họa)

Ngay từ lúc một đứa trẻ bắt đầu có nhận thức hay khi bắt đầu đi học, cha mẹ nên giúp con lên thời gian biểu và giám sát việc thực hiện của trẻ, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc, hình thành thói quen làm việc có kế hoạch, tránh tùy tiện.

Việc quản lý thời gian nghiêm túc và hợp lý giúp trẻ có thể hoàn thành tốt công việc ở trường, đảm bảo hoàn thành bài vở trước khi đến lớp. Thực tế có những học sinh không làm tốt việc học thường xuyên, để đến lúc gần thi hay tới hạn phải nộp bài thì phải thức trắng đêm, cố gắng để hoàn thành khối lượng công việc trước đó. Những em có kế hoạch học tập hợp lý thường sẽ có kết quả cao.

Thói quen được hình thành từ nhỏ sẽ giúp các em có thể thành công trong cuộc sống sau này khi phải chạy đua với thời gian để hoàn thành những mục tiêu của cuộc sống.

Việc sắp xếp thời gian càng quan trọng hơn với một người trưởng thành. Việc nhà, việc cơ quan luôn có hạn mức để giải quyết. Cũng với thời gian ấy, khối lượng công việc ấy nhưng có người thì vẫn có thời gian cho riêng mình, người thì luôn phải tất bật. Đó là nhờ vào việc lên kế hoạch cẩn thận, biết đặt những ưu tiên phù hợp, việc nào quan trọng thì làm trước.

Chính vì vậy, chúng ta càng phải biết lên những kế hoạch hợp lý cho mình, có mục tiêu rõ ràng. Những mục tiêu ấy có hoàn thành được hay không lại phụ thuộc vào chính chúng ta, vào khả năng quản lý thời gian. Cũng bởi, giá trị của cuộc sống đôi khi không được tính bằng số năm mà là những điều chúng ta đã làm được. Vậy nên, quản lý thời gian không phải chỉ là những việc trong ngày mà còn là những kế hoạch lâu dài, theo suốt cuộc đời.

Mỗi ngày chỉ có từng ấy thời gian. Làm sao điều khiển được lượng thời gian đó theo ý mình để có thể hoàn thành được những mục tiêu trong từng giai đoạn là điều mỗi người đều phải nghĩ tới và có kế hoạch để mỗi ngày đi qua không uổng phí.

Biết quản lý thời gian là một kỹ năng mà mỗi người cần được rèn luyện. Một cuộc đời hiệu quả và hạnh phúc không thể có được nếu chúng ta không có sự sắp xếp thời gian hợp lý để làm những việc hữu ích. Sắp xếp thời gian là cách chúng ta định hướng cuộc đời mình theo một cách hợp lý nhất.

Có thể bạn quan tâm

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

(GLO)- Sự cố rò rỉ khí clo tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc (TP. Hà Nội) vào ngày 19-10 khiến 42 người phải nhập viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân tổn thương giác mạc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng thị lực; người khác tổn thương phổi nặng, kèm sốc.

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null