Quân đoàn 3 diễn tập phòng-chống khủng bố, biểu tình bạo loạn, giải cứu con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-1, Quân đoàn 3 tổ chức diễn tập ngăn chặn biểu tình, bạo loạn, tấn công lực lượng khủng bộ, giải cứu con tin. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn chủ trì buổi diễn tập.
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan cấp trên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã thông qua kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tư lệnh Quân đoàn đã ban hành lệnh điều động lực lượng của một số đơn vị, gồm: bộ binh, trinh sát, hóa học, công binh, quân y triển khai các phương án ngăn chặn các hành vi vi phạp pháp luật nghiêm trọng của các phần tử quá khích.
(ảnh 4, Trinh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ tiếp cận hiện trường).
Trinh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ tiếp cận nơi các đối tượng bắt giữ con tin. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mặc dù lực lượng chức năng đã kêu gọi các phần tử quá khích bình tĩnh, trả tự do cho con tin, nhanh chóng đầu hàng nhưng chúng vẫn kiên quyết chống đối. Trước tình hình đó, Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ mạnh mẽ, kiên quyết, phù hợp với tình hình thực tế để giải cứu con tin, bắt giữ các phần tử quá khích, đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan.
Sau 1 giờ triển khai, các lực lượng phối hợp đã giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và giải thoát con tin, xử lý an toàn bom, mìn, chất độc hóa học và cứu hộ cứu nạn.
(ảnh 5 bắt giữ các phần tử quá khích, khủng bố cầm đầu). Cuộc diễn tập đã diễn ra đúng ý định, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trong quá trình diễn tập
Bắt giữ các phần tử quá khích, cầm đầu khủng bố. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cuộc diễn tập đã diễn ra đúng ý định, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp các lược lượng trong công tác đấu tranh với các tình huống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, giải thoát con tin, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn Quân đoàn 3 đứng chân. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Quân đoàn rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ địa bàn trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

null