"Quà tặng cuộc sống" chứa nội dung xúc phạm các nhà thiên văn học, VTV nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát vào ngày 10/4 trên VTV3 đã gây ức chế cho người xem khi chứa nhiều nội dung mang tính khinh thường những nhà thiên văn học chân chính.
Vào ngày 10/4 vừa qua, chương trình "Quà tặng cuộc sống" với chủ đề "Nhà thiên văn học" phát trên VTV3 đã gây nên nhiều ức chế cho người xem và bất bình trong dư luận. Theo Facebooker Đặng Nhật Minh, số phát sóng này đã có những nội dung mang tính miệt thị những người theo đuổi đam mê, quên mất mọi việc xung quanh.
 
Ảnh chụp màn hình chương trình
Ảnh chụp màn hình chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát tối 10/4 gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Và việc chương trình lấy ví dụ minh họa là nhà thiên văn học - một nghề mà cực kỳ cần được chú trọng phát triển ở Việt Nam trong công cuộc chạy đua ở kỷ nguyên tiến ra vũ trụ đã vô tình tạo ra một câu chuyện mang tính chất khinh thường các nhà thiên văn học đang cống hiến hết mình để tìm kiếm những vì sao.
"Chưa hết, trong đoạn hoạt hình ngắn này, cái mà có thể có trẻ con xem thì lại có một đoạn cực kỳ thiếu nhân văn khi thấy người ta rơi xuống giếng mà không cứu. Đã thế lại còn cười với bỏ đi, mặc kệ cho việc sống chết của nhà thiên văn ở dưới giếng. Việc cổ vũ cho sự vô tâm thế này cực kỳ độc hại nếu như con nhỏ xem theo và học tập. Tôi nghĩ VTV3 nên có lời xin lỗi chính thức với các nhà thiên văn học tại Việt Nam nói riêng và những người theo đuổi đam mê nói chung", ông Đặng Nhật Minh bày tỏ.
Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của facebooker Đặng Nhật Minh. Thậm chí, nhiều người còn dùng những tính từ mạnh để lên án việc cẩu thả trong xây dựng và kiểm duyệt kịch bản của ê-kíp thực hiện "Quà tặng cuộc sống".
VTV lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ "Quà tặng cuộc sống" phát ngày 10/4
Ngay sau khi có thông tin ồn ào này, phía Đài Truyền hình Việt Nam – đơn vị phát sóng chương trình đã có những phản hồi đầu tiên. Đơn vị này cho biết: "Quà tặng cuộc sống" là một trong những chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình của VTV và mang tới những thông điệp nhẹ nhàng, bổ ích về cuộc sống. Chương trình đã nhận được sự đồng hành, yêu mến của khán giả trong suốt nhiều năm qua.
 
Những chia sẻ của Facebooker Đặng Nhật Minh trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Những chia sẻ của Facebooker Đặng Nhật Minh trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Về chương trình "Quà tặng cuộc sống" với tiêu đề "Nhà thiên văn học" (dựa trên câu chuyện ngụ ngôn Nhà thiên văn học của Aesop), sau khi phát sóng ngày 10/4/2022, Đài Truyền hình Việt Nam đã nhận được một số ý kiến khán giả góp ý, cho rằng việc lấy câu chuyện về nhà thiên văn học để minh hoạ cho nội dung và thông điệp của chương trình là không phù hợp. 
Tiếp thu ý kiến khán giả, Đài Truyền hình Việt Nam đã gỡ bỏ ngay chương trình trên các nền tảng để tránh việc phát lại, xem lại, gây hiệu ứng không tốt. Đài Truyền hình Việt Nam đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và xin được gửi tới các nhà nghiên cứu thiên văn lời xin lỗi về sự sơ suất đáng tiếc này".
Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của khán giả và mong rằng sẽ luôn nhận được những góp ý trân quý cũng như sự yêu mến, quan tâm của khán giả để các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam ngày càng hoàn thiện, phục vụ khán giả tốt hơn".
Trước đó, vào năm 2015, chương trình "Quà tặng cuộc sống" cũng bị tố đạo nội dung. Theo đó, trong đoạn phim ngắn "Ba tôi" của chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát lúc 22h30 ngày 25/6/201 có nhiều nội dung trùng lặp với nội dung trong cuốn sách đã xuất bản "Cả nhà thương nhau" của tác giả Bùi Đình Thăng (họa sĩ Thăng Fly). Ông Thăng cho rằng, "Quà tặng cuộc sống" đã "đạo" ý tưởng truyện ngắn của mình để dựng thành clip trong số phát sóng ngày 25/6.
 
Hình ảnh
Hình ảnh "Quà tặng cuộc sống" phát năm 2015 bị tố đạo truyện ngắn của Bùi Đình Thăng. Ảnh chụp màn hình.
Tuy nhiên, sau đó, đại diện đơn vị sản xuất chương trình "Quà tặng cuộc sống" đã lên tiếng phủ nhận việc "đạo" ý tưởng truyện ngắn của tác giả Bùi Đình Thăng. Người này cho rằng: "Nội dung của Quà tặng cuộc sống phát sóng ngày 25/6/2015 dựa trên truyện ngắn của tác giả Trần Quốc Tuấn. Truyện này được gửi dự thi vào năm 2010, khi Quà tặng cuộc sống phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn".
"Thời điểm đó, tác giả Trần Quốc Tuấn đã gửi cho chương trình hơn 10 truyện và có 5 trong số những truyện của tác giả này gửi về lọt vào vòng Sơ khảo, trong đó có truyện "Ba tôi" - câu chuyện đã được chúng tôi chọn để làm nội dung cho chương trình ngày 25/6/2015".
Theo Khánh Đăng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null