Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 135 xã, phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-7, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo và kiến thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 75 chủ tịch, phó chủ tịch các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, điều hành nhằm đảm bảo sự phối hợp thông suốt giữa các bộ phận chuyên môn cấp xã, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao trong năm 2025.

ngay-237-quang-canh-khai-mac.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, học viên cũng được cập nhật, nâng cao kiến thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Được biết, lớp bồi dưỡng này gồm 3 đợt. Lớp thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 24-7 tại phường Quy Nhơn Nam và lớp thứ 3 vào ngày 26-7 tại phường Pleiku.

Sau khóa học, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ số hóa toàn bộ tài liệu, cập nhật vào “Sổ tay điện tử đào tạo, bồi dưỡng” và hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp vào công cụ “Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức” của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null