Giải pháp để phát triển ngành sầu riêng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định sầu riêng là một trong những loại trái cây chiến lược, Gia Lai đã đầu tư thoả đáng, từng bước nắm bắt, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất để phát triển ngành sầu riêng bền vững.

Tính đến cuối năm 2024, tổng diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn Gia Lai khoảng 5.800 ha và chủ yếu tập trung tại các huyện: Chư Prông, Ia Grai, Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Sê, Đak Đoa… Trong đó, diện tích kinh doanh khoảng 3.000 ha, năng suất trung bình đạt khoảng 30 tấn/ha/năm đối với sầu riêng trồng thuần.

ap-dung-phuong-phap-cham-soc-theo-huong-huu-co-vuon-sau-rieng-cua-cac-thanh-vien-htx-sau-rieng-huu-co-ia-phin-co-the-dat-nang-suat-28-tanha-anh-hd.jpg
Áp dụng phương pháp chăm sóc theo hướng hữu cơ, vườn sầu riêng của các thành viên HTX Sầu riêng hữu cơ Ia Phìn (huyện Chư Prông) có thể đạt năng suất 28 tấn/ha. Ảnh: Hà Duy

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Ngọc Có cho biết: “Xác định sầu riêng là một trong những loại trái cây chiến lược, có thể giúp người dân phát triển kinh tế, nhất là khi thị trường Trung Quốc đang rộng mở với loại trái cây này, Sở đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt các tiêu chuẩn sản xuất để phát triển vườn sầu riêng đạt yêu cầu cho xuất khẩu cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của mặt hàng này”.

Nói về điều này, ông Hoàng Văn Trọn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Tổng diện tích sầu riêng của gia đình tôi là 100 ha, toàn bộ đều được canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP nhằm tạo ra những trái sầu riêng đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu. “Tiêu chuẩn để trái sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là trái phải tròn, đủ hộc, cơm phải ngon, phải đủ lượng đường, ít nhất phải đủ 30% độ đường. Quy trình sản xuất chủ yếu phân hữu cơ, ít phân hóa học. Nói thì dễ, nhưng để kiên trì theo đuổi điều này hoàn toàn không dễ, phải thực sự tâm huyết mới theo đuổi được. Nhưng đó cũng là cách duy nhất để ngành sầu riêng phát triển bền vững”.

Tương tự, để nâng cao giá trị cây sầu riêng, ông Lê Danh Lăng cũng các thành viên của Hợp tác xã Sầu riêng hữu cơ Ia Phìn (huyện Chư Prông) đã xây dựng 2 mã số vùng trồng cho 70 ha sầu riêng của hợp tác xã. “Hợp tác xã có 61 thành viên, canh tác 220 ha sầu riêng. Đối với 70 ha đã được cấp mã số vùng trồng, chúng tôi luôn tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân bò ủ với chế phẩm sinh học hoặc sử dụng các loại phân hữu cơ mua từ các cửa hàng uy tín để bón chứ không sử dụng phân bón hoá học. Nhờ vậy, năng suất cây sầu riêng cũng tăng lên, trung bình khoảng hơn 28 tấn/ha”.

Ngày 23-5-2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 71/CĐ-TTg về một số nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững. Theo đó, để chủ động ứng phó với những khó khăn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm sản xuất, xuất khẩu sầu riêng ổn định, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo sản xuất sầu riêng theo đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030, bảo đảm cung cầu, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; tích cực thực hiện đàm phán mở cửa các thị trường khác cho sản phẩm sầu riêng của Việt Nam; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi, thống nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; hướng dẫn quy trình sản xuất sầu riêng an toàn, bền vững (hoàn thành trong quý III-2025)…

Được biết, hiện Gia Lai đã được cấp 54 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích 1.281 ha. Hiện, sầu riêng Gia Lai đã xuất khẩu sang các nước: Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc… Gia Lai cũng định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có khoảng 6.000 ha sầu riêng. Và cứ 10 ha sẽ xây dựng một mã số vùng trồng, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn như GlobalGAP (đối với những diện tích trồng thuần) để định hướng xuất khẩu.

“Để đạt mục tiêu này, Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó, ngành nông nghiệp có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát diện tích sầu riêng theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô phù hợp; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, phát triển mã số vùng trồng, cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản, chế biến nông sản; đồng thời hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu được cấp. Nhất là tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh, gian lận, sử dụng mã số không đúng mục đích”-ông Đoàn Ngọc Có cho hay.

xuat-khau-sau-rieng-dong-lanh-mo-ra-co-hoi-phat-trien-ben-vung-giai-quyet-duoc-van-de-ve-san-luong-va-gia-ca-khi-vao-vu-thu-hoach-ro-anh-vt.jpg
Sầu riêng Gia Lai đã được xuất khẩu sang nhiều nước. Ảnh: V.T

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm, để phát triển bền vững sản xuất sầu riêng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, hướng dẫn danh mục thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất sử dụng trong sản xuất, sau thu hoạch sầu riêng, kịp thời cập nhật, phổ biến danh mục hoạt chất cấm sử dụng của các thị trường nhập khẩu. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm sầu riêng, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm sầu riêng.

Sở Công thương tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng, kịp thời nắm bắt các chính sách thương mại, hàng rào kỹ thuật liên quan đến nông sản, thực phẩm của các quốc gia đối tác, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sầu riêng tham gia chuỗi cung ứng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Gia Lai trong nước cũng như xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null