Ia Grai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo ông Lê Ngọc Quý-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện: Địa phương chú trọng công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác được triển khai liên tục, sâu rộng, bám sát chuyên đề hàng năm, hình thức phong phú.

“Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của UBND huyện; triển khai thực hiện nghiêm kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở; nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác lồng ghép trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”-ông Quý cho biết.

ubnd-huyen-ia-grai-trao-tang-giay-khen-cho-nhung-dien-hinh-trong-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-anh-thanh-nhatdscn0196.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ia Grai Đỗ Văn Đông trao giấy khen cho điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: T.N

Thực hiện phong trào thi đua “Ia Grai chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, những năm qua, xã Ia Yok đã phát động và lãnh đạo hiệu quả phong trào gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồ Việt Bắc, địa phương chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, chú trọng mô hình Dự án phát triển nông nghiệp bền vững (VnSAT), chuyển giao kỹ thuật sản xuất và phát triển cà phê theo tiêu chuẩn 4C, các giải pháp tưới tiết kiệm nước cho cây trồng...

Qua triển khai, các làng trong xã đều có sự chuyển biến tích cực, nhất là làng Bồ. Chị Rơ Châm H’Panh-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bồ-chia sẻ: “Các hộ đã làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, xây dựng và cải tạo nhà ở khang trang; quan tâm giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Hiện làng có 1 đội cồng chiêng và 1 tổ dệt thổ cẩm duy trì hoạt động. Thanh niên duy trì thường xuyên hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao. Trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Làng đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM”.

Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: Hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ năm 2022 đến nay, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã tham gia hiến đất, đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng và gần 1.500 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn.

Đồng thời, ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo cùng các hoạt động an sinh xã hội khác. Hội còn phối hợp vận động hội viên nông dân tham gia tổ hội nghề nghiệp cà phê bền vững, thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, góp phần hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp…

“Qua các phong trào thi đua, Hội đã vận động kết nạp 1.105 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 14.875, đạt 83,1% so với hộ nông nghiệp. Toàn huyện có 4.458 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hơn 11.000 hộ gia đình nông dân được công nhận gia đình văn hóa”-ông Lập thông tin.

5 năm gần đây, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ các nguồn lực và Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp xây dựng gần 110 căn nhà và sửa chữa 19 căn cho hộ nghèo, gia đình có công khó khăn về nhà ở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp cùng các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiêu biểu là duy trì 4 mô hình nuôi bò tại các xã: Ia Pếch, Ia Bă, Ia Yok, Ia O; 5 mô hình nuôi heo tại các xã: Ia Khai, Ia Krái, Ia Grăng, Ia Tô; triển khai mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, nuôi dê sinh sản... ở một số xã, thị trấn.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, qua rà soát, toàn huyện có 542 hộ cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, trong đó xây dựng 427 căn, sửa chữa 115 căn. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong huyện đã khởi công 192/542 căn nhà (xây dựng 164 căn, sửa chữa 28 căn) cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

xa-ia-der-huyen-ia-grai-trien-khai-xay-dung-moi-nha-o-cho-ho-ong-pham-van-them-tai-lang-blang-2-anh-thanh-nhat.jpg
Xã Ia Dêr huyện Ia Grai triển khai xây dựng nhà ở cho hộ ông Phạm Văn Them, tại làng Blang 2. Ảnh: T.N

Một trong những đơn vị tích cực triển khai chương trình là xã Ia Dêr. Đợt này, xã tiến hành xây dựng 17 nhà, sửa chữa 4 nhà. Ông Puih Blí-Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Đến nay, xã đang triển khai thi công xây dựng 16 nhà, sửa chữa 4 nhà. Phần lớn các hộ được hỗ trợ đều có sự đồng thuận giúp đỡ của bà con, họ hàng, lực lượng Công an, quân sự giúp đỡ ngày công nên việc thi công được tiến hành đồng bộ, kịp thời. Ngoài tham gia ngày công, các hộ còn đối ứng 10-50 triệu đồng/hộ để căn nhà được khang trang, kiên cố hơn”.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của huyện Ia Grai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện có 9/12 xã đạt chuẩn NTM và 50/118 thôn, làng được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện cũng đang được triển khai tích cực, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ chung của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null