Krông Pa: Nhiều hoạt động nhân Ngày Thế giới phòng-chống Lao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân Ngày Thế giới phòng-chống Lao, chiều 24-3, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng chống bệnh lao.

00.jpg
Các đội thi thuyết trình về bức tranh truyền thông của đội mình tại phần thi năng khiếu. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng-chống bệnh lao có 3 đội thi: Bình Minh, Cộng đồng khỏe, Lá chắn xanh với 12 thí sinh gồm 2 cộng tác viên thuộc mạng lưới cộng đồng phòng chống lao (CSET) do SCDI thành lập tại huyện Krông Pa, 1 y tế thôn bản và 1 người nguy cơ mắc lao hoặc người nhà bệnh nhân lao.

Các đội thi trải qua 3 phần thi: khởi động, năng khiếu, về đích. Trong đó, phần thi khởi động, các đội cùng tìm hiểu kiến thức về bệnh lao, điều trị lao tiềm ẩn, dự phòng bệnh lao, dinh dưỡng trong quá trình hỗ trợ bệnh nhân lao tại cộng đồng….Phần thi năng khiếu, các đội cùng vẽ tranh cổ động truyền tải nội dung truyền thông về phòng-chống lao. Phần thi về đích, các đội thực hành xử lý tình huống thực tế.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Lá chắn xanh, giải nhì cho đội Bình Minh và giải ba cho đội Cộng đồng khỏe.

z6438018026435-4321d314a608120f415cb89d0c237702.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng- chống bệnh lao cho đội Lá chắn xanh. Ảnh: Vũ Chi

Cũng tại cuộc thi, Ban tổ chức trưng bày các hình ảnh CSET thực hiện các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân lao, hoạt động truyền thông cho người có nguy cơ mắc lao và các câu chuyện trong quá trình hỗ trợ bệnh nhân lao tại cộng đồng.

Thông qua cuộc thi nhằm thể hiện vai trò của nhóm cộng tác viên CSET trong công tác phòng-chống lao tại cộng đồng; đặc biệt trong truyền thông cung cấp các kiến thức phòng-chống lao và hỗ trợ tuân thủ điều trị cho bệnh nhân lao tại cộng đồng.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Krông Pa tổ chức tọa đàm nhân Ngày Thế giới phòng-chống lao 24-3 và tổng kết hoạt động phòng-chống bệnh lao trên địa bàn huyện năm 2024.

1.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm nhân Ngày Thế giới phòng-chống lao 24-3 và tổng kết hoạt động phòng- chống bệnh lao trên địa bàn huyện năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, trong năm 2024, SCDI đã hỗ trợ điều trị cho 69 bệnh nhân lao trong cộng đồng tại huyện Krông Pa. Trong đó, 100% bệnh nhân lao có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tuân thủ điều trị; 100% bệnh nhân được hỗ trợ 100.000 đồng/lần thăm nhà; 100% bệnh nhân được phát khẩu trang. Bệnh nhân và người nhà, người có nguy cơ được tư vấn về bệnh lao, lao tiềm ẩn, cách phòng bệnh, hướng dẫn vệ sinh nhà cửa, chế độ dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, SCDI phối hợp với CSET đã tổ chức được 32 buổi truyền thông nhóm; 244 lượt tiếp cận bệnh nhân; 64 lượt bệnh nhân được hỗ trợ tái khám và nhận thuốc, 10 bệnh nhân được hỗ trợ dinh dưỡng 13,5 triệu đồng. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị thành công đạt 94%.

Clip: Vũ Chi

Tại chương trình, các CSET đã chia sẻ về kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác phòng-chống bệnh lao tại cộng đồng và bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục được triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát bệnh lao trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null