Pleiku quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào năm 2025 với không ít thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025).

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Năm 2024, UBND TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, 13/15 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024 đạt và vượt kế hoạch do HĐND thành phố giao. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 38.343 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 10,41% so với năm 2023. Doanh thu vận tải thực hiện trên 2.398 tỷ đồng, đạt 100,54% kế hoạch, tăng 7,16%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện gần 12.428 tỷ đồng, đạt 100,48% kế hoạch, tăng 10,47%. Tổng thu ngân sách thành phố ước thực hiện hơn 2.275 tỷ đồng, đạt trên 140% kế hoạch tỉnh giao, đạt gần 131% kế hoạch HĐND thành phố giao, tăng 19%.

Trong đó, thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp trên 1.200 tỷ đồng, đạt 106,89% kế hoạch tỉnh giao, đạt 97,51% kế hoạch HĐND thành phố giao…

Cùng với đó, UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo kế hoạch. Đến cuối năm 2024, thành phố có thêm 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng tổng số lên 13 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Trong năm, thành phố có 530 doanh nghiệp và 12 hợp tác xã thành lập mới. Lũy kế đến hết năm 2024, thành phố có 5.323 doanh nghiệp và 62 hợp tác xã đang hoạt động.

pleiku1.jpg
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, nhất là ngành du lịch gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Nhờ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch nên thành phố đón trên 1 triệu lượt khách tham quan trong năm 2024, tăng 29,9% so với năm 2023; trong đó, khách quốc tế đạt 9.600 lượt.

Doanh thu du lịch đạt trên 778 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm 2023. Cùng với đó, các ngành, các cấp triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay, trên địa bàn thành phố chỉ còn 79 hộ nghèo, chiếm 0,125%; số hộ cận nghèo còn 278 hộ, chiếm 0,44%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2024 đạt trên 128 triệu đồng…

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng-chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 của thành phố cũng còn những hạn chế, khó khăn. Cụ thể, 2/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra gồm: Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp (nguyên nhân do hụt thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất từ các dự án của tỉnh) và chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 có lúc còn chậm so với yêu cầu; một số công trình, dự án phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện; việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư còn chậm.

Số vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, ma túy, tai nạn giao thông tăng so với năm 2023; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn, chưa được xử lý dứt điểm… Đặc biệt, công tác tham mưu, phối hợp của một số phòng, ban với UBND các xã, phường đôi lúc chưa tốt, thiếu chủ động; chất lượng, thời gian tham mưu, tiến độ giải quyết công việc có lúc chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chung.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025), cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhất là tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi có tính quyết định, dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai nói chung và của thành phố nói riêng trong năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, UBND thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của thành phố trong năm 2025 như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,77%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.000 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 145,36 triệu đồng trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.700,33 tỷ đồng trở lên; có 1 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn dưới 0,11%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên…

Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện 3 nghị quyết, 1 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ bản và dự toán thu-chi ngân sách năm 2025 theo đúng quy định. Trong đó, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện tốt trên từng lĩnh vực.

Chỉ đạo cơ quan Thuế, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp về thu ngân sách ngay từ đầu năm; tổ chức thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Đồng thời, hướng đến cột mốc 100 năm đô thị Pleiku, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế-kỹ thuật.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện dự án tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025, phấn đấu khởi công mới các công trình ngay trong quý I-2025.

Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, huy động các nguồn lực củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới.

suoi-hoi-phu.jpg
Suối Hội Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, chỉ đạo các phòng, ban chức năng nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2025 và kiểm kê đất đai năm 2024 của thành phố. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch phân khu; rà soát, điều chỉnh và lập mới một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch cũng như tăng cường quản lý theo quy hoạch.

Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư đúng tiến độ đề ra; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất…

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2025 và các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tổ chức công khai poster tuyên truyền với nội dung “Những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

null