Biết dịch, biết ta

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những việc làm như chen lấn, tranh cướp để mua khẩu trang y tế hay dung dịch sát khuẩn tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico, thậm chí tích trữ lương thực - thực phẩm... không những không giúp công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới (nCoV) hiệu quả hơn mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng khiến công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này thêm khó khăn, phức tạp.



Những thông tin liên quan đến bệnh dịch cũng như công tác phòng chống, nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp và địa phương liên tục được cập nhật trên nhiều kênh thông tin khác nhau. Theo thông tin cập nhật đến hết giờ làm việc ngày 5-2, cả nước ta mới ghi nhận 10 ca mắc nCoV (trong đó 8 ca mắc bên ngoài vào Việt Nam và 2 ca lây nhiễm trong nước), trong đó đã có 3 trường hợp được chữa khỏi và ra viện; 57 ca nghi nhiễm nCov có dấu hiệu sốt và ho đến từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi và 349 trường hợp không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly, theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV.

Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của "tâm dịch" nCoV sát liền biên giới nước ta, Việt Nam vẫn triển khai công tác phòng chống dịch ở mức độ rất cao đi đôi với sự công khai, minh bạch. Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch nCoV tại Việt Nam để triển khai các biện pháp nghiêm ngặt, huy động các nguồn lực cần thiết phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Cả hệ thống chính trị ở nước ta - với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, chặt chẽ từ những cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ - đã vào cuộc rốt ráo và khẩn trương nhằm ngăn chặn hiệu quả nhất, giảm tối đa mức độ lây lan cũng như thiệt hại do dịch bệnh nCoV gây ra. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế - Bộ Y tế hiện đã chuẩn bị tất cả tình huống để chủ động ứng phó với từng "kịch bản" dịch bệnh.

Sự vào cuộc ấy đã mang lại sự đáp ứng tích cực từ người dân. Tuyệt đại đa số người dân đã có những kiến thức và ý thức cao nhằm trước hết phòng tránh dịch bệnh cho chính bản thân, gia đình mình cũng như cả xã hội. Những hình ảnh người dân đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn... cho thấy nhận thức và ý thức phòng chống dịch nCoV rất cao.

Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những người, đối tượng thiếu hiểu biết hoặc lợi dụng dịch bệnh để mưu cầu lợi ích cá nhân thấp hèn, xấu xa như trục lợi cá nhân, thậm chí nguy hiểm hơn là phá rối, chống phá. Những hành vi chen lấn mua khẩu trang y tế, treo biển "hết khẩu trang, nước sát khuẩn" và nguy hiểm nhất là những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt về dịch bệnh... nếu không được giải quyết, xử lý nghiêm có thể tạo ra những hiệu ứng tâm lý tiêu cực, gây hoang mang trong xã hội. Điều này nếu không được ngăn ngừa sớm có thể tạo ra nhận thức, ý thức lệch lạc, sai trái trong phòng chống dịch bệnh nCoV.

Binh pháp xưa có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo chống dịch bệnh nCoV đã yêu cầu "chống dịch như chống giặc". Dịch bệnh nCoV đang lây lan và diễn biến phức tạp, song "biết dịch, biết ta" sẽ kiểm soát thành công dịch trong thời gian sớm nhất, như khẳng định của Bộ Y tế ngày 5-2.

Theo PHẠM DƯƠNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.
Nâng chất lao động ngành du lịch

Nâng chất lao động ngành du lịch

Người lao động làm trong ngành du lịch đến từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore có mặt ở các khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam đang khá nhiều. Điều này cho thấy, lao động ngành du lịch đang bị cạnh tranh việc làm ngay trên sân nhà.
Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.