Các nước làm gì để ngăn virus corona từ Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ những quyết định đóng cửa biên giới tới các lệnh cấm bay, theo Hãng tin AFP, chính phủ nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai những biện pháp ứng phó khẩn cấp để phòng ngừa, ngăn dịch corona.

Hành khách đến sân bay quốc tế Boryspil ở ngoại ô Kiev trên chuyến bay cuối cùng của Ukraine khởi hành từ Trung Quốc trước lệnh cấm bay - Ảnh: REUTERS
Hành khách đến sân bay quốc tế Boryspil ở ngoại ô Kiev trên chuyến bay cuối cùng của Ukraine khởi hành từ Trung Quốc trước lệnh cấm bay - Ảnh: REUTERS

Đóng cửa biên giới

Một số nước đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Mông Cổ cấm ôtô lưu thông qua lại ở biên giới với Trung Quốc, trong khi Triều Tiên tuyên bố cấm khách du lịch nước ngoài giai đoạn này. Nga đóng cửa các khu vực biên giới với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông, trong khi Kazakhstan dừng hoạt động các tuyến đường sắt, xe buýt xuyên biên giới tới Trung Quốc.

Cuối tuần qua, Việt Nam cũng đã công bố tạm ngừng mọi chuyến bay tới Trung Quốc đại lục. Nepal đóng chốt cửa khẩu Rasuwagadhi ở khu vực biên giới với Trung Quốc trong 15 ngày, kể từ 29-1.

"Đi xa" hơn nhiều nước, Papua New Guinea ngày 29-1 tuyên bố đóng cửa các hải cảng và cảng hàng không với mọi hành khách nước ngoài từ châu Á tới. Quốc gia này thậm chí cũng đóng luôn cửa khẩu duy nhất trên biên giới đường bộ với tỉnh Tây Papua của Indonesia.

Cấm, hạn chế đi lại

Mỹ công bố tạm thời cấm nhập cảnh với các công dân nước ngoài đã tới Trung Quốc trong vòng 2 tuần trở lại. Những công dân nước ngoài duy nhất được loại trừ trong lệnh cấm này là người thân trực tiếp (cha mẹ, vợ chồng, con cái) của các công dân Mỹ, những cư dân thường trú ở Mỹ (có thẻ xanh).

Các quy định hạn chế đáng kể cũng được áp dụng với các công dân Mỹ, với thời hạn cách ly theo dõi bắt buộc trong 14 ngày với những người vừa trở về từ tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch corona.

Úc và Israel áp dụng lệnh cấm tương tự với những người không phải công dân nước họ và đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Các nước như New Zealand, Singapore, Malaysia, Philippines và Mông Cổ cũng đã công bố các quy định hạn chế tương tự với những người từ Trung Quốc đến.

Ngày 2-2, Chính phủ Ấn Độ đã phát thông báo khuyến cáo người dân không nên tới Trung Quốc và những người từ Trung Quốc trở về có thể bị cách ly. Bất cứ ai đã tới Trung Quốc từ ngày 15-1-2020 đến nay trở đi có thể bị cách ly.

Ngừng cấp thị thực với người Trung Quốc

Một số quốc gia đã tạm dừng cấp thị thực (visa) cho các công dân Trung Quốc sau khi dịch bệnh corona bùng phát.

Singapore đã dừng cấp mọi loại visa cho du khách Trung Quốc, trong khi Việt Nam cũng đã phải tạm dừng cấp visa du lịch cho khách Trung Quốc để phòng dịch.

Ngày 1-2, Nga thông báo sẽ tạm ngưng chính sách du lịch miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, sẽ tạm dừng cấp visa làm việc cho công dân nước này. Nga cũng ngừng cấp visa điện tử cho công dân Trung Quốc, vốn là loại hình thị thực giúp họ có thể lưu thông qua biên giới ở nhiều khu vực thuộc vùng Viễn Đông và phía tây nước Nga.

Từ ngày 2-2, Ấn Độ đã tạm ngưng cấp visa điện tử cho du khách Trung Quốc và người nước ngoài sống tại Trung Quốc.

Các lệnh hạn chế thị thực tương tự với những quy mô và cấp độ khác nhau cũng đã được các nước Philippines, Sri Lanka, Malaysia và Mozambique triển khai.

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.