Chư Păh thu ngân sách tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm 2024, ngành Thuế huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thu.

Nhờ đó, chỉ trong gần 8 tháng, Chư Păh đã thu ngân sách đạt gần 173% dự toán tỉnh giao và 171% dự toán HĐND huyện giao.

Theo ông Trần Hồng Luân-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh: Với mục tiêu thu đạt và vượt dự toán được giao năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành Thuế huyện Chư Păh đã tập trung rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường chống thất thu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện quản lý thu, xử lý nợ có hiệu quả; tăng cường quản lý xây dựng nhà tư nhân, các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia... nhằm tránh bỏ sót nguồn thu.

Cùng với đó, Chi cục Thuế khu vực đã chỉ đạo các đội thuế đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile và hoàn thành việc kết nối Zalo đến người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng công tác chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực còn rủi ro về thuế như: khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải, thương mại điện tử; tăng cường theo dõi, giám sát đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử cũng như công tác quản lý người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn lần đầu.

Theo ông Đặng Trường Lưu (bìa phải; tổ 1, thị trấn Phú Hòa), hoạt động kinh doanh của gia đình từ đầu năm đến nay ổn định hơn nhờ giá nông sản tăng cao. Ảnh: Q.T

Theo ông Đặng Trường Lưu (bìa phải; tổ 1, thị trấn Phú Hòa), hoạt động kinh doanh của gia đình từ đầu năm đến nay ổn định hơn nhờ giá nông sản tăng cao. Ảnh: Q.T

“Nhờ đó, trong 8 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 89,2 tỷ đồng, đạt gần 173% dự toán tỉnh giao và 171% dự toán HĐND huyện giao. Các khu vực, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán như: thu phí và lệ phí đạt 107% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu doanh nghiệp nhà nước (phân cấp) đạt trên 219% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất đạt gần 281% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu lệ phí trước bạ đạt 71,5% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao”-ông Luân thông tin.

Từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng nông sản tăng cao và giữ ổn định đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đây cũng là tín hiệu vui đối với các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, hàng dân dụng.

Ông Đặng Trường Lưu-Chủ hộ kinh doanh Mai Lan (tổ 1, thị trấn Phú Hòa) cho hay: “So với những năm trước thì hoạt động kinh doanh của cửa hàng nhộn nhịp hơn, doanh thu tăng 10-15% so với cùng kỳ năm 2023. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế cũng thuận tiện hơn kể từ khi ngành Thuế triển khai và hướng dẫn tận tình việc nộp thuế qua hệ thống điện tử”.

Dù gặp đôi chút khó khăn nhưng hộ kinh doanh quán cà phê-nước giải khát Dáng Xuân (tổ 3, thị trấn Phú Hòa) vẫn gương mẫu chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định.

Chị Ngô Thị Lan Chi-Chủ quán-cho biết: “Giá cà phê nguyên liệu đầu vào tăng cao từ đầu năm đến nay là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả kinh doanh của quán không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế theo quy định”.

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh Ngô Thị Lan Chi nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Q.T

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh Ngô Thị Lan Chi nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Q.T

Đối với các sắc thuế quan trọng chưa đạt như kỳ vọng (thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 63% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt gần 57%...),

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh nêu giải pháp: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30-6-2024 về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1-7-2024; tăng cường giám sát việc xuất hóa đơn điện tử đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, gắn công tác giám sát, quản lý rủi ro hóa đơn với việc quản lý, chấp hành nghĩa vụ khai thuế đối với doanh nghiệp và hộ kê khai.

“Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục triển khai chuyên đề chống thất thu ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử và nông sản.

Thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế hiệu quả theo hướng dẫn của ngành cấp trên về điện tử hóa công tác nợ; tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn xác nhận tài sản trên đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có biện pháp đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, giúp ngành Thuế tăng thu các khoản liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức ngành Thuế; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp có rủi ro để chỉ đạo xử lý; tuyệt đối không để doanh nghiệp, hộ kê khai lợi dụng xuất hóa đơn bất hợp pháp”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Păh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null