Triệu hồi gần 300.000 chiếc BMW phiên bản X3 vì nguy cơ gãy thanh ray cốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 300.000 chiếc BMW phiên bản X3 cần được triệu hồi tại Mỹ để thay thế bu lông cố định thanh ray chở hàng.

Theo trang tin chuyên về ô tô CarScoops cho biết, có tổng cộng 219.112 chiếc BMW X3 đời 2018-2023 được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3-2017 đến tháng 9-2022 nằm trong diện ảnh hưởng. Bao gồm các phiên bản X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i và X3 M.

BMW X3 đời 2022

BMW X3 đời 2022

Những chiếc xe này cần được đưa đến đại lý để thay thế bu lông cố định thanh ray chở hàng.

BMW cho biết, thanh ray có thể bung ra chỉ khi xe bị va chạm mạnh từ phía sau. Khi đó, những thanh ray bị bung này có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe.

Các thanh ray trong cốp xe giúp giữ cho hàng hóa không bị đổ lung tung và bảo vệ hành khách khỏi việc hành lý nặng lao vào khu vực ghế trước khi phanh gấp. Tuy nhiên, BMW đã buộc phải triệu hồi 291.112 chiếc SUV vì các thanh ray này có thể bị bung ra.

BMW lần đầu ghi nhận sự cố liên quan đến vấn đề này vào tháng 8-2022 trong một vụ tai nạn liên quan đến chiếc X3 đời 2022. Tuy nhiên, do những vấn đề khởi kiện của chủ xe với BMW nên kĩ thuật viên của hãng không thể kiểm tra chiếc xe trong hơn 18 tháng.

Đến khi đơn kiện của chủ xe này được gửi đi, BMW mới có thể kiểm tra chiếc xe vào tháng 3-2024. Những phân tích của họ cuối cùng dẫn đến thông báo triệu hồi trong tháng này.

Có thể bạn quan tâm

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

null