Trao nhà “Đại đoàn kết” và "Nghĩa tình đồng đội" cho hộ khó khăn ở Ia Grai và Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 9 và 10-5, các tổ chức hội, đoàn thể, Mặt trận ở huyện Ia Grai và Krông Pa đã tiến hành trao nhà "Đại đoàn kết" và "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình khó khăn trên địa bàn.

Chiều 10-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Ia Grăng.

Theo đó, căn nhà “Đại đoàn kết’’ có diện tích 40 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa đã được bàn giao cho gia đình ông Rơ Măh Chíp (làng Ore 1, xã Ia Grăng) đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng nhà là 70 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng (từ nguồn phân bổ của Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương), còn lại do gia đình đóng góp.

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Rơ Măh Chíp. Ảnh: Ngọc Anh

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Rơ Măh Chíp. Ảnh: Ngọc Anh

Được biết, gia đình ông Rơ Măh Chíp thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị mắc bệnh suy thận phải thường xuyên lọc máu, căn nhà cũ trước đây đã hư hỏng, xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa hoặc xây mới. Được sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã giúp gia đình ông có nơi ở ổn định, tạo động lực để từng bước vươn lên trong cuộc sống.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai phối hợp với Hội Nông dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đảng ủy-UBND xã Ia Tô tổ chức khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình quân nhân dự bị Puih Hrin (làng Te, xã Ia Tô) là hộ khó khăn về nhà ở.

Căn nhà dự kiến xây dựng 40m2 với kinh phí 70 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, lực lượng dân quân tự vệ, hội viên, nông dân xã Ia Tô hỗ trợ ngày công xây dựng.

* Ngày 9-5, Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Krông Pa tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh Rah Lan Thang ở buôn Tân Tuk (xã Ia Mlah).

Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Krông Pa trao nhà cho anh Rah Lan Thang. Ảnh: Quang Ngọc

Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Krông Pa trao nhà cho anh Rah Lan Thang. Ảnh: Quang Ngọc

Hội viên Rah Lan Thang (SN 1996) từng tham gia quân ngũ tại Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương và lập gia đình, anh Thang có hoàn cảnh khó khăn, đất sản xuất ít nên thu nhập gia đình không đáng là bao.

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh giỏi huyện Krông Pa đã kêu gọi thành viên trong CLB đóng góp để hỗ trợ hội viên Rah Lan Thang làm căn nhà mới, an cư lập nghiệp. Ngoài số tiền hỗ trợ, Hội Cựu chiến binh xã Ia Mlah vận động sự giúp đỡ của người thân, đồng đội, cùng với nguồn kinh phí của gia đình để xây dựng nhà cho hội viên Rah Lan Thang, giúp ổn định cuộc sống.

Theo thiết kế, ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống, với tổng diện tích trên trên 50m2, kinh phí trên 80 triệu đồng, trong đó: CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh giỏi huyện Krông Pa hỗ trợ 28 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp thêm.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.