Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn xã Kon Pne

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 5-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Y Lãih- đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, làng Kon Ktonh, xã Kon Pne (huyện Kbang).
Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn xã Kon Pne ảnh 1

LĐLĐ huyện Kbang bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Y Lãih. Ảnh: NGUYỄN OANH

Chị Y Lãih là đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Kon Pne, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở. Căn nhà “Mái ấm Công đoàn” có diện tích 63 m2, thưng gỗ, mái tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 40 triệu đồng, cán bộ Đảng ủy xã hỗ trợ ngày công và vật xây dựng, gia đình vay mượn thêm từ anh em họ hàng và bạn bè.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn đối với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Người lao động thiệt thòi vì công ty “quên” đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động thiệt thòi vì công ty “quên” đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Theo hợp đồng ký kết giữa MobiFone khu vực 7 (MBF KV7) với Công ty cổ phần (CP) Phạm Nguyễn-Chi nhánh Khánh Hòa (trụ sở chính tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), MBF KV7 chi trả tiền lương, thưởng và các khoản khác cho người lao động (NLĐ) thông qua trung gian là Công ty CP Phạm Nguyễn. Tuy nhiên, công ty này lại không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ suốt nhiều tháng liền. Hiện nay, khoảng 70 lao động tại Gia Lai làm việc MBF KV7 gửi đơn khiếu nại về việc này.
Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai trao 25 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai trao 25 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Chiều 6-6, ông Võ Hữu Hải-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi và trao số tiền 25 triệu đồng do các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh hỗ trợ đoàn viên Đàm Đức Tài (SN 1968, thuộc Công đoàn Cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh) đang mắc bệnh hiểm nghèo.

An Khê tiếp nhận 340 đơn vị máu an toàn

An Khê tiếp nhận 340 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 6-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh làm việc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Gia Lai

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh làm việc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 5-6, tại Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh-Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cùng các thành viên đoàn công tác số 3 đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Gia Lai.

Chính phủ quy định 3 nhóm trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20-7

Chính phủ quy định 3 nhóm trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20-7

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2023; cụ thể, 3 nhóm cán bộ, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31-12-2030.
Gần 89% dân số huyện Đak Đoa tham gia bảo hiểm y tế

Gần 89% dân số huyện Đak Đoa tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), kết thúc Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, trong tháng 5-2023, BHXH huyện phối hợp với các đơn vị liên quan đã vận động phát triển mới được 35 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.093 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Đào tạo nguồn nhân lực ngành thương mại: Nhu cầu từ thực tiễn

Đào tạo nguồn nhân lực ngành thương mại: Nhu cầu từ thực tiễn

(GLO)- Việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngành thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sẽ thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại phù hợp với phong tục tập quán và quy mô sản xuất của địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa các khu vực, vùng miền.