Chư Prông: Dân bức xúc vì nền đường cao hơn nhà cả mét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Thi công nâng cấp quốc lộ 19 ngang qua địa phận thôn 4 (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông), đơn vị thi công đã đôn nền đường, xây hệ thống mương thoát nước cao từ 0,5 đến hơn 1 m. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thiệt hại kinh tế khiến người dân bức xúc.

Quốc lộ 19 đoạn qua thôn 4 (xã Thăng Hưng) có chiều dài khoảng 0,5 km đang được nâng cấp, sửa chữa. Tuy háo hức mong chờ việc nâng cấp sớm được hoàn thành để giúp việc đi lại, chuyên chở hàng hóa thuận tiện hơn, nhưng cũng khiến nhiều hộ dân bức xúc. Nguyên nhân là đơn vị thi công đã xây mương nước và sẽ nâng cốt đường lên cao ngất ngưởng, có đoạn hơn 1 m, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Anh Lê Văn Trí bày tỏ: “Đoạn quốc lộ 19 qua nhà tôi được đôn lên cao chừng 1 m. Khi họ xây dựng xong mương thoát, sân nhà tôi sụp xuống như cái hầm. Mỗi lần trời mưa, nước từ trên cao chảy về gây ngập sân. Có khi nước dâng cao tràn vào nhà. Thế là tôi phải bỏ hơn 10 triệu đồng mua 5 xe đất về đổ để đôn cao mặt sân, tránh ngập. Riêng ngôi nhà của người thân ở sát bên, nhiều lần bị ngập nửa nhà và bị mương nước che gần đến mái. Có hôm mưa to, không kịp chuyển, đồ đạc bị ngập trong nước. Một số thiết bị điện tử bị hư hại nặng. Thi công thì phải tính toán sao cho phù hợp, chứ như này thì ảnh hưởng đến cuộc sống bà con nhiều quá”.

Gia đình anh Lê Văn Trí mua đất đổ nền nâng sân lên cao cho bằng nền đường quốc lộ 19 để tránh ngập. Ảnh: Nguyễn Tú

Gia đình anh Lê Văn Trí mua đất đổ nền nâng sân lên cao cho bằng nền đường quốc lộ 19 để tránh ngập. Ảnh: Nguyễn Tú

Tương tự, chị Trần Thị Hải cũng bức xúc đối với việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua thôn. “Cái nền đường này vốn đã cứng, có bị sụp lún gì đâu. Chả hiểu vì sao họ lại không để như thế mà nâng lên cao đến cả 1 m. Nếu họ thi công xong, nhà tôi sẽ thụp xuống còn nền đường lên cao hơn nửa nhà, gây mất thẩm mỹ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông. Chắc chắn gia đình tôi cũng sẽ thiệt hại về mặt kinh tế bởi nhà sụp hẳn xuống dưới mặt đường cả mét thì mấy khách muốn ghé mua. Mà muốn xây nhà cao lên thì không có tiền. Còn thời gian vừa rồi, đơn vị thi công làm cẩu thả khiến nước mưa xối vào nhà như lũ, gây ngập lụt. Mà có phải nước không đâu, bùn đỏ và rác tấp vào nhà, gia đình phải dọn rửa sặc sừ. Tôi đã nhiều lần kiến nghị với thôn để họ báo cấp trên có biện pháp xử lý, khắc phục mà chưa thấy động thái gì”-chị Hải bày tỏ.

Ông Nguyễn Phước Minh-Tổ trưởng thôn 4 xác nhận: “Mấy lần họp thôn, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bà con về việc này. Họ kiến nghị cần có biện pháp xử lý vì thi công nâng cao nền đường quá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà con cũng đề nghị đơn vị thi công xử lý tránh để nước ngập nhà dân hễ có mưa to. Chúng tôi đã báo với xã những kiến nghị của công dân trong thôn. Cách đây mấy hôm, mưa to, nước tràn vào nhà dân rồi ứ lại, chúng tôi phải vận động nhân dân trong thôn đi khơi mương thoát và yêu cầu đơn vị thi công mang máy ra làm cùng”.

Nhiều hộ dân ở thôn 4 (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) bức xúc vì nền đường quốc lộ 19 đôn lên cao ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhiều hộ dân ở thôn 4 (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) bức xúc vì nền đường quốc lộ 19 đôn lên cao ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Tú

Bà Bùi Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng thông tin: "Qua nắm thông tin việc thi công quốc lộ 19 ngang qua địa bàn quá cao, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Chúng tôi cũng trao đổi với đơn vị chủ đầu tư để có giải pháp phù hợp khắc phục tồn tại, tránh ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân và tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương của nhà nước để việc thi công được triển khai đúng tiến độ".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tân-Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải) cho biết: "Trước đây quốc lộ 19 ngang qua địa phận xã Thăng Hưng là cấp 4, 5 và nay được nâng cấp thành cấp 3 đồng bằng. Vì vậy, có nhiều đoạn phải nâng hoặc hạ nền đường lên, xuống cho đúng quy chuẩn của đường. Do đường nằm trên sườn dốc nên việc thiết kế, thi công phải có tính toán, xử lý cho phù hợp với thực tế. Đối với đoạn nâng cao lên, đơn vị thi công sẽ có làm khớp nối cho phù hợp, đảm bảo việc đi lại của người dân sau này. Đường sau khi thi công có rãnh thu nước nên cũng sẽ không xảy ra tình trạng ngập lụt".

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên quốc lộ 19 do Ban quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 143 km, từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) qua Chư Prông, Mang Yang và thị xã An Khê đến Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Tổng mức đầu tư nâng cấp quốc lộ 19 khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng). Thời gian thi công dự án từ tháng 8.2021, dự kiến hoàn thành năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.