Trên 100 người tham gia Hội thao công nhân viên chức, lao động Trung tâm Y tế TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã tổ chức bế mạc Hội thao công nhân viên chức, lao động Trung tâm Y tế TP. Pleiku lần thứ VI, năm 2023.

Hội thao diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-2). Tham gia hội thao có 6 đội với trên 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Các vận động viên tham gia thi đấu 4 môn: Bóng bàn, cầu lông, kéo co và bóng chuyền; trong đó môn bóng bàn và cầu lông có các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Tham gia hội thao có 6 đội với hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia hội thao có 6 đội với hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho các vận động viên thi đấu xuất sắc ở các bộ môn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho vận động viên nam, nữ lớn tuổi nhất hội thao.

Kết thúc hội thao, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đội 1 (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Điều dưỡng và Khoa Dược, trang thiết bị, vật tư y tế); giải nhì toàn đoàn thuộc về Đội 3 (Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Liên chuyên khoa và Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản) và giải ba toàn đoàn thuộc về Đội 4 (Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Khoa An toàn thực phẩm, Khoa Y tế Công cộng và Dinh dưỡng, Phòng Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Trạm Y tế Hội Phú, Trà Bá, Hội Thương).

Ông Lê Thiện Thanh- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế TP. Pleiku trao giải thưởng bộ môn bóng bàn đơn nam. Ảnh: Như Nguyện

Ông Lê Thiện Thanh- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế TP. Pleiku trao giải thưởng bộ môn bóng bàn đơn nam. Ảnh: Như Nguyện

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023). Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình thân ái giữa các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế TP. Pleiku mà còn nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong ngành Y tế, góp phần tạo điều kiện để nhân viên y tế rèn luyện sức khỏe qua đó làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.