Trên 200 nhân viên y tế Gia Lai tham gia hội thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày 23 và 24-2, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hội thao nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023).
Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao. Ảnh: Như Nguyện

Tham dự hội thao có 6 đội đến từ 8 khối trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh với trên 200 vận động viên. Các đội tham gia thi đấu 6 môn gồm: bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, thi chuyền chanh (trò chơi dân gian); chạy việt dã và cờ tướng.

Qua hai ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên thi đấu xuất sắc trong 6 môn thi đấu trên. Với thành tích thi đấu xuất sắc, đội thi Khối 5 đạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về liên quân Khối 1+7 và giả ba toàn đoàn thuộc về Khối 3. Các đội Khối 2, Khối 6 và liên quân Khối 4+8 đạt giải khuyến khích.

Hội thao thu hút trên 200 vận động viên tham gia thi đấu 6 môn. Ảnh: Như Nguyện

Hội thao thu hút trên 200 vận động viên tham gia thi đấu 6 môn. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Hội thao nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 được Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 3 năm qua, đơn vị không tổ chức hội thao để tập trung cho công tác phòng-chống dịch.

Theo bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hội thao không chỉ là sân chơi, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là dịp để cán bộ, nhân viên y tế, người lao động rèn luyện sức khỏe góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm