Buôn Ma Thuột nói gì trước nỗi lo của hàng chục giáo viên hợp đồng lâu năm chưa được tuyển dụng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

36 giáo viên công tác lâu năm nhưng đến nay vẫn chưa được tuyển dụng chính thức nên lo lắng khi ngày bỏ cấp huyện cận kề.

Theo phản ánh, 36 giáo viên đều ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột trước ngày 31-12-2015.

Một số giáo viên lo lắng phản ánh đến cơ quan báo chí
Một số giáo viên lo lắng phản ánh đến cơ quan báo chí

Các giáo viên cho rằng mình thuộc đối tượng được tuyển dụng đặc cách theo hướng dẫn của của Bộ Nội vụ.

Năm 2020, tỉnh Đắk Lắk tổ chức xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động trước năm 2015. Tuy nhiên, một số giáo viên gặp vướng mắc khi có bằng cử nhân, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm. Do đó, các giáo viên chưa được xét duyệt mà chờ các cấp cho ý kiến.

Tháng 1-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đồng ý tuyển dụng giáo viên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp môn dạy không thuộc ngành đào tạo giáo viên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Một giáo viên cho biết kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý việc tuyển dụng đặc cách, đến nay, TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa chính thức tổ chức xét tuyển khiến các giáo viên rất lo. Bản thân cô giáo này đã học liên thông, lấy bằng của nhiều trường đại học và học thêm nhiều chứng chỉ khác nhưng vẫn chưa được tuyển dụng chính thức.

"36 giáo viên đều công tác hơn 10 năm, chúng tôi nhiệt huyết, cống hiến trong nghề và mong muốn được tuyển dụng trước khi bỏ chính quyền cấp huyện" – một giáo viên chia sẻ.

Được biết, tháng 7-2024, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có thông báo danh mục nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ 31-12-2015 trở về trước tại các đơn vị giáo dục công lập.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, thành phố vẫn chưa tổ chức kỳ tuyển dụng khiến 36 giáo viên lo lắng.

Một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã nắm bắt tâm tư của 36 giáo viên hợp đồng đang công tác tại các trường công lập trên địa bàn.

"Thời gian qua, thành phố chưa tổ chức kỳ tuyển dụng vì phải xử lý một số vướng mắc liên quan. Chúng tôi đang thực hiện các bước để tổ chức kỳ tuyển dụng đặc cách với các giáo viên này trước ngày 1-7" - lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Theo Cao Nguyên (NLĐO0

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Công an xã Hra ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5”

Công an xã Hra ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19-5, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5” nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

null