Hàng loạt trường hợp bị thương do pháo nổ ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra hàng loạt vụ tai nạn, người dân bị thương do pháo nổ, cá biệt một số trường hợp rất nghiêm trọng.
Những trường hợp bị thương do pháo nổ để lại di chứng khá nặng nề. Ảnh: Bảo Trung

Những trường hợp bị thương do pháo nổ để lại di chứng khá nặng nề. Ảnh: Bảo Trung

Ngày 28.1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 15 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ gây ra. Mỗi năm đều tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp bị thương do đốt pháo nhưng năm nay tăng hơn cùng kỳ những năm trước đó.

Được biết, các trường hợp bị thương do pháo nổ xảy ra rải rác khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những vết thương của nạn nhân chủ yếu bị bỏng, nát dập tay, ngực... gây ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hồi phục của người bệnh. Đa phần các trường hợp đang nằm điều trị ở bệnh viện nói trên đều là khá nặng.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị do pháo nổ. Ảnh: Bảo Trung

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị do pháo nổ. Ảnh: Bảo Trung

Bác sĩ Đặng Ngọc Hải - Khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên - cho hay, quá trình điều trị các tổn thương do pháo đều cần thời gian lâu dài, tốn kém về chi phí và gây nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sau này. Có những trường hợp cụt các ngón tay hay thậm chí là cụt cả bàn tay hoặc bỏng cả các khu vực khác.

Hầu như hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, tại khoa thường tiếp nhận khoảng chục trường hợp tai nạn do pháo nổ gây ra, hầu hết các ca đều là người trẻ tuổi. Những tổn thương do pháo nổ để lại thương tật và di chứng nặng nề. Do đó, cần tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân để chủ động phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc từ việc đốt pháo, chơi pháo trong dịp Tết.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.