'Máy lạnh' Đà Lạt nóng kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đà Lạt - 'máy lạnh' khổng lồ của tự nhiên ở miền Nam vừa trải qua những ngày nóng kỷ lục với mức nhiệt độ cao chưa từng thấy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố thông tin bất ngờ về mức nhiệt độ cao kỷ lục ở Đà Lạt. Cụ thể, vào ngày 18.4 vừa qua, mức nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại trạm khí tượng Đà Lạt (Lâm Đồng) là 30,2 độ C; con số này vượt qua cả lịch sử được ghi nhận trước đó là 29,9 độ C hồi tháng 4.2024. Điều này trùng khớp với cảm nhận chung của nhiều người dân địa phương và du khách trong những năm gần đây là "máy lạnh tự nhiên Đà Lạt ngày càng nóng".

Đà Lạt ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 18.4.2025 dù không phải giai đoạn El Nino xuất hiện. ẢNH: BÁ DUY
Đà Lạt ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 18.4.2025 dù không phải giai đoạn El Nino xuất hiện. ẢNH: BÁ DUY

Với tình trạng "nóng chưa từng thấy" có xu hướng gia tăng, Đà Lạt đang dần mất điểm trong mắt du khách. Một trong những nguyên nhân góp phần vào sự tăng nhiệt của thành phố này là do lượng cây xanh giảm, mức độ bê tông hóa tăng bên cạnh là sự phát triển ồ ạt các nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trên phạm vi cả nước, trong tháng 4 và 10 ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực nam Trung bộ và một số nơi ở Nam bộ ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, tại khu vực bắc Tây nguyên và Nam bộ thời kỳ qua đã xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong đó tại Nam bộ, nắng nóng diện rộng chủ yếu tập trung tại xảy ra tại các tỉnh miền Đông với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Bắc bộ, và Trung bộ nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi từ 2 - 3 đợt; có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 41,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 40,3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 41 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40,5 độ C…

Theo Chí Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null