Cản trở thu hồi đất khai thác bô xít, 1 đối tượng bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường (45 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

cantrodoituong.jpg
Phan Trọng Cường mang dao rượt đuổi nhóm người đang làm nhiệm vụ của Công ty Nhôm Lâm Đồng.

Theo điều tra của công an, Phan Trọng Cường đang sử dụng diện tích đất hơn 10 ha tại khu vực Thôn 7 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Toàn bộ diện tích đất nói trên là đất lâm nghiệp, lấn chiếm và không có các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc. Trong đó, có khoảng 1,6 ha là đất rừng lấn chiếm, diện tích còn lại là đất lấn chiếm thuộc diện tích đất được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Vĩnh Tiến và Công ty TNHH Vĩnh Lộc.

Diện tích đất này đã được UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành các quyết định thu hồi đất và bàn giao cho Công ty Nhôm Lâm Đồng thực hiện dự án khai thác quặng bô xít, giai đoạn 2020 – 2024. Căn cứ các quy định của pháp luật, diện tích đất thu hồi của 2 Công ty Vĩnh Lộc và Vĩnh Tiến là đất do Nhà nước quản lý giao cho 2 công ty này thuê. Vì vậy, phương án bồi thương, hỗ trợ tái định cư diện tích đất nói trên là 0 đồng.

2dt.jpg
Phan Trọng Cường (người rõ mặt) bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau khi nhận bàn giao đất, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã thực hiện kế hoạch, phương án khai thác quặng bô xít. Trong các ngày 2/7, 10/7 và ngày 1/11/2024, khi Công ty tiến hành san ủi mặt bằng phục vụ khai thác quặng đợt 2 và đợt 3 thì Phan Trọng Cường cùng người dân canh tác cây cà phê trên đất của 2 công ty Vĩnh Tiến và Vĩnh Lộc tới ngăn cản vì lý do chưa được hỗ trợ đền bù tài sản trên đất.

Ngày 26/12/2024, khi Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiến hành việc giải tỏa mặt bằng trên diện tích đất đã được bàn giao, Phan Trọng Cường truy đuổi những người thực hiện việc giải tỏa và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải tỏa.

3dt.jpg
Diện tích đất của 2 Công ty Vĩnh Lộc và Vĩnh Tiến được Nhà nước thu hồi để phục vụ dự án khai thác quặng bô xít.

Nhận thấy hành vi của Phan Trọng Cường rất hung hăng, nhiều khả năng sẽ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên lực lượng công an buộc phải bắn chỉ thiên để áp chế Cường. Lúc này, Cường đã vứt bỏ giao và bỏ chạy.

Qua làm việc, Cường đã khai nhận và nhận thức hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích mà Cường cầm dao rượt đuổi là để người và phương tiện của Công ty Nhôm Lâm Đồng dừng việc san ủi mặt bằng; đồng thời, cử người nói chuyện về việc hỗ trợ bồi thường hoa màu trên đất cho mình.

4dt.jpg
Nhiều người dân có mặt ngăn cản trong các lần Công ty Nhôm Lâm Đồng san ủi mặt bằng khai thác quặng bô xít tại khu đất nhận bàn giao sau khi thu hồi của 2 công ty Vĩnh Lộc và Vĩnh Tiến.

Xét thấy hành vi dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh người khác của Phan Trọng Cường gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời, ảnh hưởng đến quá trình khai thác quặng bô xít của Công ty Nhôm Lâm Đồng, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, vật chứng liên quan, xác định hành vi của Phan Trọng Cường phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tối vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Trọng Cường; đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đối với những người khác liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo KHÁNH PHÚC (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null