Vải thiều Đắk Lắk chín sớm, ồ ạt xuất ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nông dân Đắk Lắk đang bước vào vụ vải chín sớm với niềm phấn khởi được mùa, được giá. Niềm vui nhân đôi khi quả vải xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia.

Bà Vũ Thị Nan (xã Ea Sar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) không giấu nổi niềm vui khi mùa vải năm nay được mùa, được giá. Nhà bà có 4,4ha vải, ước đạt sản lượng 25-30 tấn. Từ đầu vụ, bà đã bán với giá 55.000 đồng/kg.

Vải chín sớm rực đỏ trên vùng đất Ea Sar, huyện Ea Kar.
Vải chín sớm rực đỏ trên vùng đất Ea Sar, huyện Ea Kar.

Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, huyện Ea Kar - cho hay, HTX hiện có 16 thành viên, với tổng diện tích canh tác hơn 100ha, đồng thời liên kết sản xuất với khoảng 2.000ha của các hộ dân trồng vải trong và ngoài tỉnh.

Nhờ điều kiện thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, cây vải phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa và đậu quả cao, năng suất trung bình đạt khoảng 10 tấn/ha. Từ đầu vụ đến nay, HTX đã xuất khẩu 10 container (khoảng 120-130 tấn vải) sang thị trường Trung Quốc.

Ông Bình cho hay, với giá thu mua duy trì ở mức 50.000 - 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng vải có thể thu lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi ha.

Nông dân phấn khởi vì vải được mùa được giá.
Nông dân phấn khởi vì vải được mùa được giá.

Ông Hà Trung Tướng - Phó chủ tịch UBND xã Ea Sar - cho biết, địa phương là vùng trọng điểm trồng vải chín sớm của huyện Ea Kar. Năm nay, xã có tổng diện tích 400ha vải, trong đó 320ha đã cho thu hoạch, ước sản lượng đạt 5.000 tấn.

Để nâng cao giá trị quả vải và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời chú trọng chăm sóc cây trồng theo quy trình chuẩn để quả vải phát triển đồng đều. Xã cũng khuyến cáo nông dân thu hái vải khi quả đạt độ chín từ 75-85% để đảm bảo chất lượng và mẫu mã.

Vải Đắk Lắk chín sớm đã được xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia.
Vải Đắk Lắk chín sớm đã được xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia.

Ông Y Non Mlô - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ea Kar - cho biết, toàn huyện có 1.095ha vải, trong đó 700ha đang cho thu hoạch.

Giá vải đầu vụ dao động từ 55.000 - 62.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái giá vải từ 40.000-45.000 đồng/kg. Năm 2024, thị trường tiêu thụ chính của vải Đắk Lắk là các tỉnh phía Nam, nhưng nay vải Đắk Lắk đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 3.264ha vải, trong đó 2.046 ha cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước đạt gần 21.180 tấn (năng suất hơn 10 tấn/ha). Diện tích trồng vải tập trung chủ yếu tại các huyện Ea Kar, Krông Năng, Krông Pắc, M’đrắk…

Dưới đây là một số hình ảnh thu hoạch vải chín sớm tại Đắk Lắk:

Vườn vải chín rực tại xã Ea Sar.
Vườn vải chín rực tại xã Ea Sar.
Nông dân thu hoạch đúng thời điểm để quả vải đạt độ ngọt theo tiêu chuẩn.
Nông dân thu hoạch đúng thời điểm để quả vải đạt độ ngọt theo tiêu chuẩn.
Quả vải thường được thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều tối để giữ độ tươi ngon.
Quả vải thường được thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều tối để giữ độ tươi ngon.
Nhờ thời tiết thuận lợi nên quả vải to, cơm dày, đẹp mã.
Nhờ thời tiết thuận lợi nên quả vải to, cơm dày, đẹp mã.
Vải được đóng thùng xuất đi Trung Quốc.
Vải được đóng thùng xuất đi Trung Quốc.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null