Tổng thống Mỹ duy trì chính sách nhập cư thời ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- TTXVN tại Mỹ đưa tin, ngày 27/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết giữ nguyên chính sách nhập cư ban hành từ thời ông Trump. Theo đó, cho phép cơ quan chức năng nước này trục xuất người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ tại biên giới với Mexico.

 

Người di cư vượt sông biên giới giữa Mexico và Mỹ. Ảnh: AFP

Chính sách trên quy định tại điều khoản 42 dự kiến đã hết hiệu lực vào ngày 21/12 vừa qua theo một phán quyết của một thẩm phán liên bang hồi tháng 11. Tuy nhiên, ngày 19/12, một nhóm tổng chưởng lý của 19 bang đã kháng nghị, đề nghị giữ nguyên hiệu lực điều khoản 42 với lý do: bãi bỏ sẽ làm gia tăng kỷ lục lượng người di cư tại các cửa khẩu biên giới.

Và với 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận kháng nghị của nhóm tổng chưởng lý nói trên.

Điều khoản 42 thời ông Trunp cho phép chính quyền ngăn chặn hàng triệu người di cư ở biên giới Tây Nam xin tị nạn vào Mỹ trong thời kỳ đại dịch Covid-19, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Biden cho biết điều khoản 42 sẽ duy trì ít nhất cho đến tháng 6/2023. Chính sách này của ông Biden đã gây ra những phản ứng khác nhau. Đa số người Mỹ ủng hộ, nhưng số khác cho là cứng nhắc, trong bối cảnh Covid-19 đã được kiểm soát, Mỹ đang thiếu nhân lực lao động với quy mô và chất lượng khác nhau, cũng như trước xu thế toàn cầu hóa.  

Theo nhiều phân tích của truyền thông Mỹ, hai năm đầu của nhiệm kỳ, Tổng thống Joe Biden đã từng bước hiện thực hóa thành công các cam kết tranh cử, nổi bật trong đó là đẩy lùi dịch bệnh, đưa Mỹ trở lại các thỏa thuận đa phương và khôi phục vị thế toàn cầu của Mỹ.

Tuy nhiên trước mắt, hàng loạt bài toán cần lời giải đang đặt ra với chính quyền Tổng thống Biden. Giải pháp hai nhà nước mà Mỹ thúc đẩy trong xung đột giữa Israel và Palestine chưa có tiến triển. Triều Tiên tiếp tục triển khai hàng loạt vụ phóng, trong khi vấn đề hạt nhân Iran vẫn bế tắc. Làn sóng di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ hướng về Mỹ liên tiếp thiết lập kỷ lục mới …

Nhà trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Biden sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ vào năm 2024. Dựa trên những thành tựu đã đạt được, ông Biden có cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình. Tuy nhiên, các dự báo đều cho thấy, thách thức sẽ không hề giảm đối với ông Biden trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

TS ( TTXVN, Nhân dân điện tử)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.