Phòng ngừa nguy cơ nhiễm cúm gia cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có Công văn số 1229/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức diễn tập tình huống theo kế hoạch ứng phó cúm A/H7N9 xâm nhiễm vào tỉnh.

  Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch cúm cho đàn gia cầm. Ảnh: L.T
Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch cúm cho đàn gia cầm. Ảnh: L.T

Chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện, trang-thiết bị hóa chất để tập trung phòng-chống dịch, ngăn chặn lây lan vào tỉnh. Tổ chức lấy mẫu giám sát chủ động đối với gia cầm và môi trường nhằm phát hiện sớm vi rút cúm A/H7N9 và A/H5N1, cùng các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn tỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quy định cụ thể giám sát chặt chẽ khu vực mua bán, giết mổ gia cầm tại các chợ có bán gia cầm sống và tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi chợ; xây dựng phương án đóng cửa chợ gia cầm và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút cúm tại các chợ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép không rõ nguồn gốc, thu giữ và thiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn và phối hợp UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phổ biến tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của các loài vi rút gia cầm lây lan và gây tử vong ở người; vận động hộ chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin bắt buộc nhằm tạo miễn dịch và tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm hạn chế lây lan khi có dịch xảy ra; làm tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và tác nhân gây bệnh trên đàn vật nuôi.   

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giám sát chặt chẽ việc nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm vào tỉnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và qua đường mòn, lối mở biên giới, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.