Đức Cơ: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-9, UBND huyện Đức Cơ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đức Cơ cùng ký vào quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Minh Châu
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Văn Châu
Theo đó, Công an huyện Đức Cơ sẽ phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội cùng triển khai 4 nội dung trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng điển hình tiên tiến và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
Cơ quan chức năng tập trung xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chú trọng đến các đối tượng điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định và vi phạm nồng độ cồn; địa phương tập trung đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Quá trình thực hiện quy chế phối hợp, các bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và đề xuất những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.
LÊ VĂN CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.