Pleiku xây dựng đô thị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 10 năm tham gia Hiệp hội các đô thị Việt Nam và triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, Pleiku (tỉnh Gia Lai) ngày càng sạch đẹp, văn minh. Phát huy kết quả đó, TP. Pleiku đang tiếp tục phấn đấu xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.



Nhiều chuyển biến tích cực

Những năm qua, phường Diên Hồng đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, góp phần không nhỏ đưa Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Cụ thể, phường đã tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, đơn vị hiến đất mở rộng đường giao thông với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng; huy động nhân dân đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng để đầu tư làm vỉa hè, trồng cây xanh…

Ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, UBND phường cũng thành lập 4 tổ công tác phối hợp với các tổ dân phố đến từng nhà dân vận động; qua đó, người dân đã tích cực tham gia đóng góp công, vật chất để phát triển hạ tầng đô thị”.

 Con đường dẫn xuống Biển Hồ (TP. Pleiku) ngút ngàn thông xanh. Ảnh: Trần Dung
Con đường dẫn xuống Biển Hồ (TP. Pleiku) ngút ngàn thông xanh. Ảnh: Trần Dung


Để góp phần xây dựng Pleiku ngày càng sạch đẹp, phường Hội Thương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải đúng quy định. Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: “Thành phố đã xây dựng và ban hành đề án “Nếp sống văn minh đô thị”, trong đó có xây dựng thói quen không vứt rác ra đường và nơi công cộng. Nhân dân phường Hội Thương đã thực hiện bỏ rác đúng thời gian và nơi quy định. Phường cũng thường xuyên duy trì công tác tổng vệ sinh tại khu phố, cơ quan, công sở định kỳ và các nơi công cộng”.

Bên cạnh đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị, tăng tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải, phường Hội Thương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý trật tự đô thị. Ông Nguyễn Văn Hưng (tổ 2, phường Hội Thương) chia sẻ: “Hàng năm, UBND phường đều tổ chức ra quân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Chúng tôi rất vui mừng trước việc thành phố từng bước chỉnh trang, duy trì hệ thống cây xanh; mở rộng diện tích các hoa viên, công viên nhằm tăng mảng xanh đô thị”.

Hướng tới đô thị thông minh, phát triển bền vững

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng, phong trào xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp gắn với tăng trưởng xanh đã được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng tổ dân phố, đoàn thể và tầng lớp nhân dân. Thành phố đã tăng cường đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đạt được những thành tựu quan trọng, xứng tầm là đô thị loại I.

“Trong năm 2020, thành phố huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị đi đôi với tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị”-ông Thắng thông tin.

TP. Pleiku hướng tới đô thị thông minh phát triển bền vững. Ảnh: Quang Tấn
TP. Pleiku hướng tới đô thị thông minh, phát triển bền vững. Ảnh: Quang Tấn


Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp gắn với xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường năm 2020, Hội đồng thi đua, khen thưởng Cụm các đô thị Tây Nguyên đã bình chọn 5 đô thị tiêu biểu trong phong trào này. Theo đó, 3 đô thị gồm: TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP. Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đak Lak) được đề nghị Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng bằng khen; TP. Pleiku và TP. Kon Tum được đề nghị Bộ Xây dựng tặng bằng khen.

 


Thời gian qua, phong trào trồng cây đã được UBND thành phố tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình. Đến nay, thành phố có trên 29.000 cây phân tán, cây xanh đường phố, trong đó riêng cây xanh đường phố là hơn 16.000. Thành phố đã tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị đạt tỷ lệ 97%, ngoại thị đạt 77%; 100% dân số đô thị được sử dụng nước máy, nước hợp vệ sinh; 55% dân số ngoại thị sử dụng nước qua hệ thống cấp nước sạch tập trung; 100% tuyến đường chính được chiếu sáng; 207 tuyến đường đã thảm bê tông nhựa…

“Thành tựu nổi bật của TP. Pleiku thời gian qua đó là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được nâng cấp lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp rất lớn từ phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp gắn với xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường”-Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, TP. Pleiku tiếp tục duy trì và phát động phong trào này hiệu quả hơn, từng bước xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp năm 2020 của Cụm các đô thị Tây Nguyên diễn ra ngày 27-11 ở TP. Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định, thời gian qua, TP. Pleiku luôn giữ vững vai trò là đầu tàu, là địa phương nổi bật nhất của tỉnh trong tăng thu ngân sách, thực hiện đồng bộ quy hoạch, xây dựng và đầu tư phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các đô thị tỉnh Gia Lai nói chung, TP. Pleiku nói riêng tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới; phấn đấu tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng thành phố phát triển đúng tầm là đô thị loại I; tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh trên địa bàn…

TRẦN DUNG-NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null