Pleiku ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông vùng ven

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông cho các xã, phường vùng ven. Đây được xác định là chìa khóa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời kết nối khu vực vùng ven với trung tâm thành phố.

Trước đây, hệ thống giao thông vùng ven TP. Pleiku còn nhiều bất cập. Nhiều đoạn đường ở khu vực này còn nhỏ hẹp, chất lượng mặt đường kém và chưa có sự kết nối đồng bộ. Điều này gây khó khăn trong việc lưu thông cũng như phát triển kinh tế-xã hội ở các xã, phường vùng ven.

Để cải thiện tình trạng này, năm 2024, UBND TP. Pleiku đã đầu tư 87,885 tỷ đồng triển khai nhiều công trình giao thông ở các xã, phường vùng ven như: đường Đào Duy Từ (xã Biển Hồ) có chiều dài 3,6 km; đường Lý Chính Thắng (phường Chi Lăng) có chiều dài 2,03 km; đường Trần Nhật Duật (phường Ia Kring và xã Diên Phú) có chiều dài 5,68 km.

Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư hơn 44,3 tỷ đồng triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân (phường Thắng Lợi). Tuyến đường có chiều dài 1,6 km và được mở rộng mỗi bên 2 m, mặt đường thiết kế 2 làn xe, hệ thống thoát nước cũng được xây dựng mới bằng cống ngầm D80-D150.

duong-lac-long-quan-doan-tu-duong-le-duan-den-cuoi-duong-sau-khi-hoan-thanh-nang-cap-mo-rong-anh-dong-lai.jpg
Đường Lạc Long Quân (phường Thắng Lợi) sau khi nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Đ.L

Dù chỉ cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 3 km nhưng đường Lạc Long Quân đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, mặt đường bong tróc, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Vào mùa mưa, các vũng nước lớn xuất hiện trên mặt đường khiến việc đi lại càng trở nên nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Hồng (tổ dân phố 5, phường Thắng Lợi) chia sẻ: “Dọc đường Lạc Long Quân có rất nhiều hộ dân sinh sống. Đây cũng là tuyến đường quan trọng nối liền với các khu vực trung tâm thành phố. Tình trạng xuống cấp của con đường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân mà còn gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của mọi người”.

Khi Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân được khởi công vào tháng 9-2024, người dân nơi đây rất phấn khởi. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, cùng nhau đóng góp công sức để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Anh Trần Hữu Thành (tổ dân phố 5, phường Thắng Lợi) hào hứng nói: “Chúng tôi rất vui mừng vì từ giờ sẽ không còn phải lo lắng về những ổ gà và mặt đường xấu nữa. Không chỉ người lớn, trẻ em cũng vui mừng vì việc đến trường sẽ dễ dàng và an toàn hơn. Trước kia, khu vực này vắng vẻ, buôn bán thưa thớt nhưng nay các cửa hàng, tiệm tạp hóa mở ra nhiều hơn, giao thương sôi động, đời sống người dân cải thiện rõ rệt”.

1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hiển-Tổ trưởng Tổ dân phố 5 mong muốn các cấp tiếp tục đầu tư để cải tạo và hoàn thiện hệ thống giao thông. Ảnh: Đồng Lai

Còn ông Nguyễn Xuân Hiển-Tổ trưởng tổ dân phố 5 thì bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các cấp có thẩm quyền, dự án đã hoàn thành đúng hẹn đem lại niềm vui lớn cho người dân địa phương trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua”.

Theo ông Hiển, ngoài tuyến đường Lạc Long Quân thì vẫn còn một số tuyến đường khác trong khu vực như đường Âu Cơ nối dài đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Người dân mong muốn thành phố tiếp tục đầu tư để cải tạo và hoàn thiện hệ thống giao thông.

Cách trung tâm thành phố khoảng 18 km về phía Tây Nam, xã Gào đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực nông thôn với đô thị. Do đó, một số tuyến đường giao thông trọng điểm tại xã đã được đầu tư xây dựng và sửa chữa.

Anh Lê Cảnh Thảo (thôn 5, xã Gào) chia sẻ: “Trước đây, các con đường trong thôn còn là đường đất và nhiều ổ gà. Mùa mưa, nước chảy tạo thành các hố, bà con đi lại rất vất vả. Từ khi được đầu tư nâng cấp con đường, việc đi lại trở nên rất thuận tiện”. Theo anh Thảo, việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông tại xã Gào đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, giao thương và kết nối với các khu vực khác.

Ông Puih Lêr-Phó Chủ tịch UBND xã Gào-cho biết: “Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông không chỉ giúp bà con đi lại dễ dàng hơn mà còn góp phần giúp xã phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục được phát triển đồng bộ để kết nối các khu vực trong và ngoài thành phố”.

Ông Puih Lêr cho biết thêm: Năm 2024, xã Gào đã thực hiện 13 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư 10,831 tỷ đồng bao gồm xây dựng và duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tại 6 thôn, làng.

trong-nam-2024-xa-gao-da-thuc-hien-13-du-an-giao-thong-voi-tong-chi-phi-10831-ty-dong-anh-dvcc.jpg
Trong năm 2024, xã Gào đã thực hiện 13 dự án giao thông với tổng chi phí 10,831 tỷ đồng. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, giai đoạn 2025-2030, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp các tuyến đường ở các xã, phường vùng ven như: xã Gào, Ia Kênh, Trà Đa, Biển Hồ, An Phú, Yên Thế, Thắng Lợi nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Pleiku là thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null