Pleiku: Kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 13-2, trên địa bàn xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy nhà dân gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

z6316878714261-e7b16b42c9fd1fcbeaf714195c33c20c.jpg
Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 1 xe ô tô Ford Transit.Ảnh: V.Q

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 13-2, Công an xã Biển Hồ nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại nhà anh Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1973, trú tại hẻm 230 đường Tôn Đức Thắng, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ).

Ngay sau đó, Công an xã Biển Hồ phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, đội dân phòng xuống hiện trường triển khai biện pháp dập tắt đám cháy. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy gồm: 1 xe ô tô Ford Transit, 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirus và một số vật dụng gia đình. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người, nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ. Đặc biệt, không nên để vật dụng cản trở lối thoát nạn và cần mở thêm lối thoát nạn thứ 2 trong khu vực nhà để đảm bảo an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.