Pleiku: Kiểm tra khắc phục sạt lở kè suối Hội Phú do mưa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-6, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cùng lãnh đạo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai) và Sở Xây dựng đã đi kiểm tra Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú-đoạn từ Km0+00m đến Km0+789m (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Trung Trực).

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Ảnh: Nguyễn Diệp
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Ảnh: Nguyễn Diệp

Báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra, ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku-cho biết: Hiện nay, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đoạn từ Km0+ Km789, Ban Quản lý đang tập trung máy móc, thiết bị và nhân công để hoàn thiện các hạng mục, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku có mưa, đặc biệt mưa lớn kéo dài trong đêm ngày 10-6 đã làm sụt lún và gãy 1 đoạn mái kè dài khoảng 63 m (từ Km0+120m đến Km0+183m).

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân do mưa kéo dài, lượng nước từ khu vực đường Nguyễn Viết Xuân đổ về nhiều, kết hợp khu tái định cư gần chùa Minh Thành chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước nên dẫn đến sự cố trên. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku đã phối hợp với đơn vị thi công huy động máy móc và nhân công khẩn trương sửa chữa đoạn sụt lún để đảm bảo an toàn.

Đoạn kè sụt lún. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đoạn kè sụt lún. Ảnh: Nguyễn Diệp


Về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku cho biết thêm: Trước mắt, chúng tôi huy động phương tiện xe cơ giới bảo vệ kè, đóng cọc giữ đất. Về lâu dài, khi khu tái định cư chưa hoàn thiện hạ tầng thoát nước, Ban Quản lý sẽ đề xuất UBND TP. Pleiku móc mương để tách mạch nước ngầm và nước mặt tránh chảy tràn qua suối còn không gây áp lực lên mái bờ kè. Đồng thời, tập trung gia cố cọc bê tông ly tâm khi thời tiết thuận lợi đơn vị thi công sẽ lu lèn lại đảm bảo như hiện trạng ban đầu.
 

NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null