Pleiku: Dừng cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-10, Ban thực hiện cưỡng chế UBND TP. Pleiku có Thông báo số 61/TB-BTHCC về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Trương Thế Hùng, bà Võ Thị Thanh Hòa theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 19-7-2021 của Chủ tịch UBND TP. Pleiku.
Nhiều hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư- Phù Đổng. Ảnh: Hạ Vy
Nhiều hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng. Ảnh: Hạ Vy
Theo đó, thực hiện Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 10-10-2021 của UBND TP. Pleiku về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 19-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 12-10, Ban thực hiện cưỡng chế ban hành Thông báo số 60/TB-BTHCC về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Trương Thế Hùng, bà Võ Thị Thanh Hòa. Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Báo cáo số 410/BC-TTPTQĐ ngày 14-10-2021 về kết quả vận động hộ gia đình ông Trương Thế Hùng thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà ở khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng (TP. Pleiku), Ban thực hiện cưỡng chế thông báo như sau:
Hộ gia đình ông Trương Thế Hùng đồng ý di chuyển tài sản và tháo dỡ công trình nhà, vật kiến trúc trong phạm vi thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trong ngày 14-10. Vì vậy, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thông báo dừng việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Trương Thế Hùng, bà Võ Thị Thanh Hòa tại tổ 4 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) theo Thông báo số 60/TB-BTHCC ngày 12-10-2021 của Ban thực hiện cưỡng chế.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

null