Phụ nữ Chư Pưh thoát nghèo nhờ mô hình "3 biết, 2 hỗ trợ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên để hỗ trợ phương tiện sinh kế và kiến thức, giúp chị em thoát nghèo bền vững là cách làm thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh triển khai hơn 1 năm nay.
Thiếu tư liệu sản xuất, vợ chồng chị Siu H'Brăm (làng Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa) đã rất vất vả để có cuộc sống gia đình ổn định, đặc biệt là lo cho 4 người con ăn học và mẹ già đau ốm. Vợ chồng anh chị chăm chỉ chăm sóc vườn mì, ruộng lúa ít ỏi rồi đi làm thuê nhưng gia đình cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Đầu năm 2018, gia đình chị được Hội LHPN thị trấn chọn tham gia mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” và trao 1 con dê gần tới kỳ sinh sản để làm tư liệu sản xuất.
 Chị Siu H'Brăm (làng Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) chăm sóc con bò của gia đình. Ảnh: B.L
Chị Siu H'Brăm (làng Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) chăm sóc con bò của gia đình. Ảnh: B.L
Từ khi được cấp con giống, 4 người con của chị có việc để phụ giúp bố mẹ sau mỗi giờ lên lớp và trở nên chăm ngoan hơn. Nhờ nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh thường xuyên của Hội nên dê sinh sản đều và khỏe mạnh. Đầu năm nay, anh chị quyết định bán đàn dê để mua bò, nâng cao giá trị kinh tế gia đình. Chị H'Brăm phấn khởi nói: “Hiện nay, cháu lớn đã tốt nghiệp lớp 12 và làm công nhân ở Bình Dương, 3 cháu còn lại sau khi đi học về vẫn chăm chỉ thay nhau đi chăn thả gia súc, giúp bố mẹ có thời gian đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Gia đình tôi giờ đã thoát nghèo”. Cũng theo chia sẻ của chị H'Brăm, chồng chị mới phát hiện bị bệnh xơ gan nên gia đình rất hoang mang. Tuy nhiên, nhờ sự gần gũi, động viên của chị em trong chi hội nên chị đã bình tâm hơn và khuyên chồng an tâm điều trị.
Cách đây 3 năm, chồng chị Đoàn Thị Liên (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) bị tai nạn giao thông liệt nửa người. Chị phải bán đất, bán bò chạy chữa cho chồng. Thấy cuộc sống gia đình chị Liên rơi vào cảnh khốn khó, đầu năm 2019, Hội LHPN thị trấn đã quyết định giúp đỡ thông qua mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của gia đình, Hội LHPN thị trấn quyết định hỗ trợ chị Liên mua một con bò. Đến nay, con bò sinh trưởng khỏe mạnh và sắp bước vào thời kỳ sinh sản, gỡ khó phần nào về kinh tế cho gia đình chị.
Bằng cách gần gũi, biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã giúp đỡ hàng chục hội viên thông qua mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ”. Trong năm 2018, toàn huyện đã ra mắt được 13 mô hình tại 9/9 xã, thị trấn, giúp đỡ 17 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những hội viên được trao sinh kế phải thông qua sự lựa chọn kỹ càng, đáp ứng yêu cầu gắn bó với sinh kế để tạo ra những tấm gương điển hình tiên tiến cho chị em tại các khu dân cư phấn đấu học tập.
Trong năm 2019, nhờ sự tích cực trong vận động nguồn lực từ nhà hảo tâm, hội viên, phụ nữ, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã trao sinh kế gồm giống cây trồng, vật nuôi cho 10 hội viên, giúp 4 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Chị Kpă H'Mi -Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Djriêk-bày tỏ: “Chị em hội viên trong làng hưởng ứng tích cực mô hình này vì nó rất thực tế. Những chị em chưa được hỗ trợ thì phấn đấu siêng năng hơn để được lựa chọn. Những chị em có điều kiện hơn thì tích cực tham gia bằng cách đóng góp quỹ để giúp đỡ thêm nhiều gia đình khó khăn, góp phần vào sự phát triển chung của thôn, làng mình”.
Trao đổi thêm về kế hoạch nhân rộng mô hình này, bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh-cho biết: “Những kết quả ban đầu của mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” thể hiện nỗ lực lớn trong công tác dân vận  của các cấp Hội trên địa bàn. Để làm tốt hơn nữa, chúng tôi yêu cầu các cấp Hội rà soát, lập danh sách và tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh từng gia đình để có sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời nhanh chóng nhân rộng mô hình này”. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên là thành viên của mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” đăng ký giúp đỡ những hội viên khó khăn tại nơi cư trú, giúp chị em cùng phát triển, ổn định cuộc sống.
 BẢO LAM

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null