Quan tâm hỗ trợ sinh kế giúp dân làng Trớ thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-7, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Thắm tình quân dân
Làng Trớ  là 1 trong 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai. Làng có 115 hộ, 444 người dân chủ yếu là đồng bào Bahnar và Jrai sinh sống. Với tập quán lâu đời là sống dựa vào nhau, 101 ngôi nhà ở làng Trớ dựng san sát nhau, mỗi nhà quay theo một hướng, không có hàng rào, cổng ngõ. Vệ sinh môi trường không đảm bảo. Nơi ở của nhiều hộ chật hẹp hoặc không có đất phải ở nhờ trên đất của người khác; trong đó có 14 hộ muốn tách hộ nhưng không có đất ở nên nhiều thế hệ phải sống chung trong những ngôi nhà sàn chật hẹp. Cuộc sống khó khăn, làng có tới 52% hộ nghèo…
Để giúp người dân ổn định cuộc sống, sản xuất vươn lên thoát nghèo, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện Phú Thiện đã xây dựng Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng: Pông, King Pênh, Trớ, Hek (xã Chư A Thai). Năm 2017 và 2018, huyện Phú Thiện đã hoàn thành việc di dời nhà cửa và sắp xếp lại dân cư làng Pông và làng Hek. 
Bí thư tỉnh ủy trao đổi về sắp xếp nhà cửa làng Trớ . Ảnh: Đức Phương
Bí thư tỉnh ủy trao đổi về sắp xếp nhà cửa làng Trớ . Ảnh: Đức Phương
Năm 2019, huyện Phú Thiện ưu tiên nguồn kinh phí xây dựng đề án di dời nhà cửa, sắp xếp dân cư làng Trớ. Theo đề án, làng Trớ được quy hoạch trên diện tích 15 ha, chia làm 7 phân khu có 141 lô đất ở, mỗi lô đảm bảo 600m2 để chia cho 115 hộ dân, những hộ chưa có đất sẽ được cấp đất, số còn lại sẽ dự phòng để dân làng tách hộ sau này. Lấy con đường bê tông liên xã làm trục chính để quy hoạch làng, huyện tổ chức san nền, ủi các trục đường liên thôn chia làng theo ô bàn cờ… “Thấy được tương lai làng quy hoạch đẹp đẽ nên dân làng đồng tình ủng hộ. Nhiều nhà có nhiều đất vườn đã tự nguyện hiến tặng cho những hộ không có đất để làm nhà và làm đường giao thông. Già làng Đinh Theh hiến nhiều đất nhất với hơn 3.000 m2. Gia đình tôi đồng ý giao lại 600 m2 đất vườn cho hộ khác và nhận một lô đất ở nơi ở mới”-ông Đinh Dung, Bí thư chi bộ làng Trớ nói.
Từ ngày 10-7, 73 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 29 (ban Tham mưu, Quân Đoàn 3) đã về làng Trớ để phối hợp với lực lượng của huyện, xã, giúp bà con di dời nhà cửa. Chiều 29-7, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác của tỉnh chứng kiến hơn 150 con người gồm bộ đội, cán bộ huyện, xã và dân làng cùng chung vai khiêng căn nhà sàn to dài của ông Siu Dúi (40 tuổi) di chuyển sang vị trí mới lùi sâu ra khỏi con đường mới san ủi. “Nhà sàn của Siu Dúi to gần nhất làng nên rất nặng. Để di chuyển được, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, ràng buộc chằng chéo kỹ lưỡng, bắt vít nẹp thêm nhiều giá sắt ở vì kèo để khi di chuyển căn nhà không bị xiêu vẹo, đổ ập xuống. Sau khi dời nhà, chúng tôi sẽ giúp dân dựng hàng rào, làm cổng ngõ và hướng dẫn bà con làm vườn rau xanh, dựng chuồng bò, làm nhà vệ sinh…”-Đại úy Nguyễn Thanh Bắc, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 29 cho hay.
Bộ đội giúp dân di dời nhà cửa làng Trớ. Ảnh: Đức Phương
Bộ đội giúp dân di dời nhà cửa làng Trớ. Ảnh: Đức Phương
Theo tiêng hô to của Đại úy Bắc qua chiếc loa di động tại hiện trường, hơn 150 con người cùng hưởng ứng hô vang “một, hai, ba! Lên!” rồi cùng bước đi. Căn nhà sàn to dài như con voi khổng lồ được “một đàn kiến” khiêng chạy từ ngoài đường cái lùi dần vào sân vườn đặt vào các hố trụ nhà được đào sẵn. Quẹt mồ hôi ướt đẫm mặt, Bí thư chi Bộ làng Trớ Đinh Dung phấn khởi bày tỏ: “Được bộ đội về giúp dời nhà, dân làng rất phấn khởi. Đàn ông, thanh niên thì cùng với bộ đội di dời nhà cửa, phụ nữ thì giúp nấu nước uống, đào hố dựng hàng rào. Từ ngày 10-7 đến nay chúng tôi đã di dời được 55 căn nhà rồi, còn gần 50 căn nhà nữa sẽ tiếp tục di dời trong những ngày tới.”
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang rất phấn khởi trước mối tình quân-dân đoàn kết, keo sơn nơi đây. Trao đổi với dân làng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương bà con thời gian qua đã đồng tình ủng hộ huyện, tỉnh thực hiện đề án di dời nhà cửa, sắp xếp dân cư, bố trí lại sản xuất để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quan tâm hỗ trợ sinh kế cho dân
Trong buổi chiều 29-7, đi quan sát các hạng mục của đề án di dời nhà cửa làng Trớ đang được triển khai như một công trường, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng vì tinh thần vào cuộc tích cực, khẩn trương của huyện, xã và sự đồng lòng nhất trí cao của dân làng. 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau khi di dời nhà cửa sẽ xây dựng hộ gia đình kiểu mẫu để người dân học tập, làm theo. Ảnh: Đức Phương
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau khi di dời nhà cửa sẽ xây dựng hộ gia đình kiểu mẫu để người dân học tập, làm theo. Ảnh: Đức Phương
Dừng chân trước một căn nhà mới được di dời, đang làm dở hàng rào, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phấn khởi vì chính quyền huyện, xã có hỗ trợ người dân lưới B40 và cọc bê tông đẻ rào vườn tược; hỗ trợ tôn để họ làm chuồng bò. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau khi sắp xếp lại dân cư sẽ tiến đến xây dựng đường điện, giếng nước, làm đường bê tông; nhất là bố trí lại sản xuất cho hiệu quả để người dân thoát nghèo. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu mặt trận và các ban ngành phải vào cuộc xây dựng 1 gia đình mẫu về làm vườn rau xanh, trồng cây ăn trái, làm chuồng trại chăn nuôi, công trình về sinh…để tổ chức cho dân làng học tập, làm theo.
Được biết, làng còn 4 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, vì căn nhà ván đang ở ọp ẹp, xuống cấp; trong đó, hộ ông Đinh Nô (65 tuổi) có 5 nhân khẩu đang ở trong căn nhà ván thấp tè, nhỏ chưa đầy 8m2. Bí thư Tỉnh ủy đã kêu gọi 1 nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà; đồng thời gợi ý để Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà còn lại (50 triệu đồng/căn). 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng cánh đồng lúa nước, giúp dân thay đổi sinh kế để thoát nghèo. Ảnh: Đức Phương
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng cánh đồng lúa nước, giúp dân thay đổi sinh kế để thoát nghèo. Ảnh: Đức Phương
Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho hay, làng có hơn 10 ha lúa một vụ ở sát mé hồ thủy lợi Ayun Hạ nhưng không có ruộng nước nên đời sống rất khó khăn, trên 52% hộ nghèo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang rất băn khoăn về điều kiện sống của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phải vào cuộc cùng với huyện, xã, nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng cánh đồng lúa nước cho người dân làng Trớ và 3 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai. “Người dân làng Trớ và các làng Pông, Kinh Pênh, Hek là vùng căn cứ cách mạng sâu đậm nghĩa tình với cách mạng. Trước đây, họ đã hy sinh nhà cửa, ruộng vườn ở vùng lòng hồ Ayun Hạ để nhà nước xây dựng công trình đại thủy nông lớn nhất Tây Nguyên lúc đó. Sự hy sinh của họ đã tạo nên cuộc sống ấm no cho người dân các huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và một phần huyện Ia Pa. Vì thế chúng ta phải có trách nhiệm nhiều hơn, phải xây dựng cánh đồng lúa nước cho họ, hỗ trợ người dân thay đổi sinh kế để vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Bí thư chi bộ, thôn trưởng và già làng Plei Trớ.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.